THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chống luận tội ông Trump

Ông Trump. Ảnh: AP
Ông Trump. Ảnh: AP
TPO - Các nghị sĩ đảng Cộng hoà ngày 26/1 đã đồng loạt bỏ phiếu phản đối phiên xử luận tội ông Trump, chỉ rõ việc kết tội cựu Tổng thống “kích động nổi dậy” là khó có thể xảy ra.
Với tỷ lệ phiếu 55-45, Thượng viện đã gạt bỏ một phản đối của Thượng nghị sĩ Rand Paul, đại diện bang Kentucky, rằng tiến trình luận tội là vi hiến. Điều này có nghĩa rằng phiên xử luận tội ông Trump sẽ diễn ra theo kế hoạch trong tuần bắt đầu từ 8/2. Để có thể kết tội ông Trump tại phiên xử sắp tới, cần có ít nhất 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà bỏ phiếu cùng với tất cả các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Có một điểm đáng chú ý là lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mitch McConnell đứng về phía ông Rand Paul trong cuộc bỏ phiếu. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy ông McConnell hoài nghi về tính hợp hiến của phiên xử luận tội.

Hàng chục nghìn nông dân cưỡi ngựa, lái máy cày khắp thủ đô New Delhi của Ấn Độ để biểu tình phản đối cải cách nông nghiệp ngay giữa lúc cuộc duyệt binh nhân Ngày Cộng hòa (26/1) đang diễn ra. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng đến hơi cay vòi rồng, đồng thời dựng các hàng rào nhằm ngăn cản người biểu tình tiến vào trung tâm thủ đô New Delhi. Tuy nhiên người biểu tình vẫn vượt rào ở nhiều nơi. Từ phía bắc thành phố, nhóm biểu tình tiến về phía các toà nhà chính phủ ở trung tâm. Họ sử dụng cần cẩu dây thừng để phá bỏ rào chắn, buộc cảnh sát chống bạo động phải nhường đường. Nhóm thứ hai lái máy cày tới các giao lộ quan trọng ở trung tâm, kéo đổ các rào chắn sau khi đụng độ với cảnh sát.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua cho biết, sự chậm trễ trong việc cung cấp vaccine Covid-19 của Pfizer, khiến nước này thiệt hại khoảng 270 triệu USD mỗi ngày. Hiện, các biện pháp trừng phạt pháp lý đang được Chính phủ Ba Lan xem xét và có thể đưa ra vào tháng tới nếu lượng vaccine không được cung cấp đúng như đơn đặt hàng.

Trong ngày 26/1, số liệu y tế do Chính phủ Anh đưa ra cho thấy, nước này có thêm 1.631 ca tử vong trong ngày vì Covid-19, con số cao thứ hai từ trước đến nay và chính thức đưa nước Anh vượt qua cột mốc có trên 100.000 ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này tháng 3/2020. Thừa nhận rằng đây là một con số khủng khiếp, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông gánh chịu toàn bộ trách nhiệm và Chính phủ Anh đã làm tất cả những gì có thể. Hiện, Anh đang là nước châu Âu đi đầu trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 với gần 4 triệu người đã được tiêm vaccine.

Ngày 26/1, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Richard Mills khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine, vốn bị đóng băng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Mills cho biết chính quyền Washington sẽ hối thúc Israel và Palestine tránh các bước đi đơn phương như việc Israel thành lập các khu định cư Do Thái, phá hủy nhà cửa và sáp nhập đất của người Palestine, cũng như việc các đối tượng cực đoan Palestine có hành động quá khích nhằm vào Israel. Ông khẳng định các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ của Israel với các nước Arab trong thời gian qua không thay thế cho nền hòa bình Israel-Palestine.

Ngày 26/1, bà Kaja Kallas đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của Chính phủ liên minh hai đảng mới của Estonia và chính thức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia này kể từ khi giành độc lập vào năm 1991. Sự bổ nhiệm của bà Kallas còn đưa đất nước Baltic trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có cả Thủ tướng và Tổng thống là phụ nữ. Cùng ngày, cơ quan lập pháp của Estonia cũng thông qua nội các gồm 15 thành viên của Thủ tướng Kallas.

Thượng viện ngày 26/1 phê chuẩn ông Antony Blinken làm ngoại trưởng Mỹ thứ 71. Ông đặt mục tiêu xây dựng lại các liên minh bị rạn nứt sau thời “nước Mỹ trên hết” của ông Trump. Ông Blinken, 58 tuổi, chủ trương đối ngoại trung dung, và được Thượng viện phê chuẩn với số phiếu 78 - 22 sau phiên chất vấn không quá gay gắt, theo New York Times.

Trung Quốc ngày 26/1 cho biết sẽ diễn tập quân sự tại Biển Đông trong tuần này, vài ngày sau khi nước này phản ứng với sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tại đây. Theo Reuters, Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã ra thông báo cấm đi vào một vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu, phía tây nam Trung Quốc từ 27/1 tới 30/1 song không đưa ra thông tin cụ thể khi nào cuộc diễn tập diễn ra hay quy mô như thế nào.
MỚI - NÓNG