Bản tin 8H: Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn qua đời

TPO - Bà Lê Thị Dinh, cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn, vừa qua đời ở Huế, hưởng thọ 102 tuổi.

Nhà nghiên cứu cổ phục Nguyễn Đức Lộc xác nhận, bà Lê Thị Dinh, cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn, đã từ trần vào hồi 19h tối 21/2 tại phủ Kiên Thái Vương, TP. Huế, hưởng thọ 102 tuổi. Theo anh Lộc, bà Dinh bị bệnh nhiều năm nay, không còn minh mẫn như xưa. Bà Dinh được biết đến là cung nữ cuối cùng hầu cận Đoan Huy Hoàng Thái hậu - mẹ vua Bảo Đại cho đến ngày Thái hậu qua đời năm 1980. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, bà Dinh là cháu ngoại của Quận Công Ưng Quyến (em trai thứ ba của vua Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh), cũng là người lo hương khói cho 5 vua triều Nguyễn đang được thờ tại phủ Kiên Thái Vương.

Bản tin 8H: Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn qua đời ảnh 1 Bà Lê Thị Dinh qua đời ở tuổi 102. Ảnh: VTC

Ngày 22/2, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì thời tiết ổn định, trời nhiều mây và có nắng ấm từ sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực tuần này sẽ chịu tác động của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông, nên chỉ gây ra sương mù và giảm nhiệt về đêm. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất trong đêm 12-15 độ C. Ban ngày, các tỉnh Bắc Bộ tăng nhiệt mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động 25-28 độ C, độ ẩm cao nên tạo cảm giác dễ chịu, không quá hanh khô. Ngày 25-26/2, mưa phùn và sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm ở Bắc Bộ.


Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi mới đây cảnh báo, Sở thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về một số đối tượng nhận là người thân của lãnh đạo Sở. Trên cơ sở đó, những đối tượng này nhận thực hiện các dịch vụ liên quan đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cũng theo Sở này, những đối tượng trên là giả mạo. Trong thông báo mới được phát đi, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực đất đai phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng giả danh người thân lãnh đạo Sở.


Ngày 21/2, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) xử phạt 20 triệu đồng với cơ sở kinh doanh vàng bạc Hạnh Hằng do bà Tiêu Thị Hằng (56 tuổi, trú xã Cẩm Chế) làm chủ vì vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, cơ sở này đã mở cửa bán vàng cho khách trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Từ ngày 28/1 đến 21/2, huyện Thanh Hà xử phạt 15 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 114 triệu đồng.


Sáng 22/2 Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới. Cả nước hiện có 2.383 bệnh nhân, trong đó 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 791 ca ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hải Dương có 611 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2). Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca. (XEM CHI TIẾT)


Trước tình hình dịch COVID-19 dần ổn định, loạt địa phương mở cửa trường học, đón học sinh quay lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài từ ngày 22/2, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương (học sinh THCS -THPT); Bình Thuận, Cà Mau, Hậu Giang, Đắk Nông, Kon Tum, Điện Biên, Gia Lai, Lào Cai (trừ mầm non), Ninh Bình, Phú Thọ,  Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Giang (trừ huyện Xí Mần), Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang; Thái Bình (chỉ cho học sinh lớp 9, 12 quay lại trường)... (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 6h ngày 21/2, tàu Phúc Khánh (quốc tịch: Việt Nam), dài 132m, trọng tải 8.239 tấn chở 357 container rời cầu K15C – bến cảng Bến Nghé đi Hải Phòng. Trong quá trình hành trình rời cảng theo tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, tàu Phúc Khánh bị sự cố máy đã va chạm trụ khoang thông thuyền của cầu Phước Khánh phía bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sự cố làm 4 container rơi khỏi tàu, 3 container đã được đưa vào bờ, 1 container bị chìm đã được định vị chờ trực vớt. Ngoài ra, một cầu thi công nằm dọc trụ cẩu bị đổ sập. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...