THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc tập trận bắn đạn thật, Mỹ điều tàu tuần tra Hoàng Sa

0:00 / 0:00
0:00
Tàu trinh sát USNS Impeccable của Mỹ. Ảnh: CSIS
Tàu trinh sát USNS Impeccable của Mỹ. Ảnh: CSIS
TPO - Những dấu hiệu mới từ các lực lượng vũ trang Mỹ và Trung Quốc cho thấy căng thẳng giữa hai nước về vấn đề Biển Đông sẽ tiếp diễn dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV ngày 27/2 đưa tin, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm kiểm tra khả năng ứng phó với các cuộc tấn công tên lửa ở “vùng biển xa”. Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam đang chịu trách nhiệm giám sát vùng biển rộng lớn mà Trung Quốc có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. CCTV không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Ngân Xuyên, tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Hành Dương, tàu đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn và tàu hậu cần Tra Can Hồ. Mỹ cũng đang tăng cường các hoạt động trinh sát trong khu vực. Trong thông điệp đăng tải trên Twitter ngày 26/2, cơ quan nghiên cứu Sáng Kiến Theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) cho hay, tàu trinh sát USNS Impeccable của Hải quân Mỹ đã di chuyển quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 23/2. Cơ quan này đặt ra câu hỏi về điểm đến của tàu, đồng thời đánh giá hoạt động này là "bất thường". SCSPI cho biết thêm, Mỹ đã điều một máy bay trinh sát bay qua Biển Đông, ngoài khơi Đài Loan hôm 27/2.

Ngày 28/2, đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin vào tối cùng ngày, lực lượng phòng không của Syria đã đáp trả một "hành động gây hấn của Israel trong khu vực lân cận thủ đô Damascus" sau khi một vụ nổ được nghe thấy trên bầu trời thủ đô nước này. Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết, lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn tên lửa của Israel ở Damascus. Theo SANA, "hệ thống phòng không của chúng ta đã đối đầu với tên lửa của đối phương ở Damascus". Sau đó, tin cho hay một số tên lửa của Israel đã bị bắn hạ. Truyền thông Syria cũng dẫn một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hầu hết tên lửa hướng về phía các khu vực xung quanh thủ đô Damascus.

Ngày 28/2, hãng thông tấn IRNA đưa tin Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) sẽ lắp đặt các thế hệ máy ly tâm mới là IR2M, IR6 tại 2 cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Abolfazl Amoui cho biết trong khoảng thời gian bị giới hạn bởi đạo luật được Quốc hội Iran thông qua, việc lắp đặt những máy ly tâm này sẽ được hoàn tất và khí sẽ được bơm vào.

Ngày 28/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi các nhà chức trách Hy Lạp ngừng các hành vi không phù hợp và đẩy những người xin tị nạn trở lại biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ, trong 4 năm qua, hơn 80.000 người xin tị nạn đã bị Hy Lạp đẩy trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một chính sách có hệ thống với sự hỗ trợ của cơ quan biên giới EU Frontex.

Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi các lực lượng an ninh ở Myanamar sử dụng vũ khí chống lại những đám đông biểu tình phản đối chính biến ở nước này. Theo Guardian, ngày 28/2 ghi dấu hàng loạt vụ đụng độ đẫm máu nhất trong tuần này giữa cảnh sát và quân đội Myanamar với những người biểu tình. Các lực lượng an ninh của chính quyền quân sự đã dùng lựu đạn gây choáng, hơi cay và thậm chí cả đạn thật để giải tán các đám đông chống đối đang tuần hành rầm rộ ở nhiều thành phố và thị trấn trên khắp cả nước kể từ khi quân đội tiến hành đảo chính ngày 1/2.

Ngày 28/2, Đức đã đưa vùng Moselle của Pháp giáp biên giới nước này vào danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao sau khi khu vực này phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi. Theo đó, nhà chức trách Đức quyết định thực thi quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới nói trên. Cụ thể, giao thông công cộng giữa Moselle với các bang Rhineland-Palatinate và Saarland của Đức sẽ phải tạm ngừng, trong khi người điều khiển phương tiện tư nhân đến từ Moselle sẽ phải trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28/2, Bộ trưởng Nội vụ Samir Mobeideen và Bộ trưởng Tư pháp Bassam Talhouni của Jordan đã bị sa thải vì tham gia một bữa tiệc tối tại một nhà hàng, vi phạm quy định phòng dịch mà chính hai bộ này phụ trách việc thực thi. Thủ tướng Bisher al Khasawneh đã chấp thuận đơn từ chức của hai bộ trưởng trên, sau khi thông báo về các quy định mới được đưa ra vài ngày trước đây nhằm ngăn chặn đà tăng số ca nhiễm trong một tháng trở lại đây liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất 16 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do lực lượng phiến quân ADF-Ugandan thực hiện tại tỉnh Bắc Kivu và tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo đêm 27/2. Tại tỉnh Bắc Kivu có ít nhất 10 dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công. Tại tỉnh Ituri, một nhánh khác của ADF-Uganda đã tấn công vào làng Boyo, giết hại 6 dân thường. Theo người phát ngôn quân đội tại tỉnh Ituri, đụng độ giữa phiến quân và lực lượng quân đội CHDC Congo đã kéo dài hết đêm. Trong vài tháng qua, ADF-Uganda liên tục thực hiện các vụ tấn công tại hai tỉnh trên bất chấp sự kiện diện của quân đội Congo được phái bộ của Liên hợp quốc hỗ trợ.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.