TPHCM: Thanh tra đất đai và xây dựng trái phép tại điểm “nóng” Hiệp Bình Chánh

TPHCM: Thanh tra đất đai và xây dựng trái phép tại điểm “nóng” Hiệp Bình Chánh
TP - Chiều 10/8, một lãnh đạo Thanh tra TPHCM cho biết cơ quan này vừa có Quyết định số 74/TTTP –KTI thành lập đoàn thanh tra gồm 19 thành viên do bà Nguyễn Thanh Phước - Trưởng phòng Thanh tra kinh tế I làm trưởng đoàn.

Để tiến hành thanh tra, làm rõ việc quản lý sử dụng đất, tình hình vi phạm xây dựng và rà soát các dự án chưa triển khai thực hiện trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh kể từ khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (từ 1/7/2004 đến 30/6/2008).

Đối tượng bị thanh tra là UBND quận Thủ Đức, UBND phường Hiệp Bình Chánh, chủ đầu tư các dự án và các đối tượng liên quan… Theo kế hoạch, thời gian tổ chức công tác thanh tra trên là 45 ngày.

Năm 2007, báo Tiền phong đã có loạt bài phản ánh việc buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền địa phương, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép tràn lan với trên 1.000 trường hợp tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

Vào thời điểm trên, Sở Xây dựng đã đề nghị cho thanh tra toàn diện điểm “nóng” này và UBND TPHCM cũng đã có Công văn số 3975 ngày 28/6/2007 yêu cầu thanh tra nhưng không hiểu sao đến nay, sau hơn 1 năm, công tác này mới được thực hiện.

MỚI - NÓNG