Chiến binh Hezbollah có nhiều tên lửa hơn cả quốc gia

Chiến binh Hezbollah có nhiều tên lửa hơn cả quốc gia
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa  đưa ra cảnh báo, lực lượng chiến binh Hezbollah ở Libăng hiện có trong tay số tên lửa và rocket còn nhiều hơn cả phần lớn các chính phủ trên thế giới.
Chiến binh Hezbollah có nhiều tên lửa hơn cả quốc gia ảnh 1

Rocket của lực lượng Hezbollah - ảnh: AP

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tại Washington, người đứng đầu Lầu Năm Góc Robert Gates cáo buộc Syria và Iran đã cung cấp một số lượng vũ khí cực lớn cho phe cánh quân sự của Hezbollah, giúp phong trào hồi giáo dòng Shiite ở Libăng này sở hữu số tên lửa và rocket còn nhiều hơn phần lớn chính phủ hiện nay. 

Ông Gates cũng cho rằng thực tế trên là nhân tố gây mất ổn định một cách rõ ràng cho khu vực. Trong khi đó, đại diện của Hezbollah trong quốc hội Libăng khẳng định kho tên lửa của họ không thể so sánh với Mỹ và Israel nhưng lực lượng này thề sẽ tiếp tục tự vũ trang.

Phía Israel thì cáo buộc Syria đã cung cấp cho Hezbollah loại tên tên lửa đạn đạo Scud hiện đại, nhưng bộ trưởng quốc phòng Mỹ không xác nhận điều này. 

Phía Syria trong khi đó  kiên quyết bác bỏ cáo buộc việc họ cung cấp vũ khí hiện đại cho Hezbollah và cho rằng Israel đưa ra cáo buộc này nhằm gây thêm căng thẳng cho bầu không khí khu vực.

Còn giới lãnh đạo Libăng nhận định, đây có thể là cố gắng của Israel nhằm tìm ra lý do cho việc tổ chức một cuộc tấn công quân sự mới.

Trước đó, lực lượng chiến binh Hezbollah từng lâm chiến trong 34 ngày với quân đội Israel vào năm 2006.

Cuộc xung đột này đã làm 1.200 người Libăng, gồm chủ yếu là thường dân, bị thiệt mạng. Phía Israel tổn thất 160 người, đa phần là binh sĩ.

Thành Nam
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.