Tranh cãi khí đốt Nga - Belarus được giải quyết

Tranh cãi khí đốt Nga - Belarus được giải quyết
TP - Dù phía Belarus vẫn nói rằng nước này chưa nhận được phí quá cảnh khí gas từ Cty Gazprom của Nga, có vẻ như căng thẳng khí đốt giữa Nga và Belarus đã được giải quyết khi cả hai bên đều thông báo xử lý xong chuyện nợ nần.

Tân Hoa xã cho hay Công ty khí đốt Beltransgaz của Belarus nói đối tác Gazprom chưa trả phí vận chuyển gas từ Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Belarus, tính tới trưa hôm qua, theo giờ địa phương. Nhưng trước đó, ngày 24-6, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga xác nhận Belarus đã thanh toán toàn bộ tiền nợ khí đốt và tập đoàn này sẽ nối lại hoạt động cung cấp khí đốt cho Minsk.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thứ nhất Belarus, Vladimir Semashko, nói nước này sẽ vẫn yêu cầu Gazprom trả khoản tiền “chưa đến 260 triệu USD”. Mặc dù vậy, theo phát ngôn viên của Gazprom, Sergei Kupriyanov, phía Nga đã trả 1,45 USD/1.000 m3 khí cho quãng đường 100km, hoặc tính tổng là 228 triệu USD.

Về phần mình, ông Semashko đề cập khoản tiền 228 triệu USD là tiền trả trước, tương đương 87% phí quá cảnh mà phía Belarus yêu cầu. Ông cũng nói sẽ mất 8-10 tiếng để khởi động lại hệ thống đường ống, đảm bảo việc vận chuyển khí gas qua châu Âu trở lại bình thường. Để trả lời phía Belarus, đại diện Gazprom cho hay đã gửi văn bản sang Minsk nhằm hợp pháp hóa yêu cầu tăng phí của phía Belarus.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.