Hoàng tử Anh trở thành phi công chiến đấu

Hoàng tử Anh trở thành phi công chiến đấu
TPO - Hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện trở thành phi công lái trực thăng chiến đấu Apache và có thể sẽ được phái trở lại chiến trường Afghanistan vào năm tới.

> Hoàng tử Anh trở thành phi công quân sự 

Để được lái chiếc trực thăng chiến đấu Apache hiện đại bậc nhất thế giới, Hoàng tử Harry phải trải qua khóa huấn luyện kéo dài 10 tháng và được các huấn luyện viên đánh giá cao.

Với việc tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo này, hoàng tử 26 tuổi của nước Anh có thể sẽ quay lại tham gia chiến trường Afghanistan vào mùa xuân năm 2012.

Người phát ngôn của Harry cho biết, hoàng tử rất hài lòng với kết quả đạt được. “Đây là niềm vinh dự lớn khi được đào tạo để lái những chiếc Apache – loại trực thăng hùng mạnh nhất thế giới hiện nay”, Harry nói.

“Thực lòng mà nói, tôi nghĩ rằng, đến lúc này, được đào tạo trở thành phi công lái trực thăng Apache là thử thách lớn nhất đời tôi”.

Máy bay chiến đấu Apache. Ảnh: Militaryphotos
Máy bay chiến đấu Apache. Ảnh: Militaryphotos.

Để có cơ hội trở thành phi công lái những chiếc Apache, các phi công phải được chọn lựa gắt gao và chỉ những người thực sự có năng khiếu mới được huấn luyện để trở thành phi công chiến đấu thực sự.

Người phát ngôn của Harry cho biết, hoàng tử của nước Anh đã huấn luyện bay nhiều tuần trên các ngọn núi của dãy Alps của nước Pháp nhằm rèn luyện khả năng chiến đấu ở những khu vực có độ cao tương tự như Afghanistan.

Năm 2008, Harry tham gia chiến đấu tại chiến trường Afghanistan trong vòng 10 tuần. Tuy nhiên, sau đó, quân đội Anh buộc phải rút hoàng tử về nước sau khi báo chí tiết lộ việc Harry đang có mặt tại chiến trường này. Khi trở về nước Anh, Harry nhiều lần thể hiện mong muốn được trở lại đất nước vùng Trung Á này trong sắc phục quân đội.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG