Cựu Chủ tịch quận Gò Vấp lĩnh 30 năm tù

Cựu Chủ tịch quận Gò Vấp lĩnh 30 năm tù
TP - Ngày 19-7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lại bị cáo Trần Kim Long – nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, bị cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra xét xử lại vì cấp sơ thẩm bỏ lọt tội danh.

> TPHCM: Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp hầu tòa phúc thẩm
> Các luật sư gỡ tội cho thân chủ

Ở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai vào tháng 6-2010, TAND TPHCM đã tuyên phạt ông Long mức án tổng hợp là 26 năm tù giam về hai tội danh “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Ông Long làm đơn kháng cáo kêu oan, đồng thời phía Viện KSND TPHCM cũng có kháng nghị đề nghị tòa phúc thẩm xét xử theo hướng thêm tội danh “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Long. Theo đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Long và yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Ở phiên xét xử hôm qua, ông Long tiếp tục phủ nhận hành vi cáo trạng đã quy kết. Ông Long cho rằng, vì có văn bản đề nghị của Cty xây dựng Gò Vấp nên ông mới đồng ý cho chuyển nhượng 81.662 m2 đất trái pháp luật tại phường 12, quận Gò Vấp giữa bà Phạm Thị Tuyết Lan và doanh nghiệp này, nhằm nâng giá, chiếm đoạt của Cty hơn 16 tỷ đồng.

Đối với khoản tiền lại quả 250 triệu đồng từ bà Lan (thông qua Dương Công Hiệp – nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp), ông Long khai chỉ là tiền mượn để sửa nhà. Còn khoản tiền 290 triệu đồng được ông Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Cty Xây dựng Gò Vấp) đưa cho, ông Long cũng không thừa nhận mà chỉ
nói mượn.

Các đồng phạm trong vụ án đã phủ nhận lời khai của ông Long ngay tại tòa. Các bị án Dương Công Hiệp, Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó giám đốc Cty Xây dựng Gò Vấp) đều khai ông Long đã chỉ đạo Cty Xây dựng Gò Vấp phải chuyển nhượng đất của bà Lan để làm dự án khu dân cư đô thị và ông Long sẽ giúp hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng đất trái pháp luật. Bị án Hiệp còn khai, mỗi mét vuông đất chuyển nhượng, ông Long lấy hoa hồng 5.000 đồng. Còn bị án Châu khai, đã trích trong số tiền nhận hối lộ từ bà Lan để đưa cho Long nhiều lần, tổng cộng 290 triệu đồng.

Về hành vi “đạo diễn” cho phi vụ chạy án mà cáo trạng cáo buộc, ông Long cũng không thừa nhận. Ông Long khai, chỉ giới thiệu cho Hồ Tùng Lâm làm quen ông Ng. Đ. H. (nguyên nhân viên Văn phòng Quốc hội phía Nam) và xin số điện thoại của Nguyễn Minh Hoàng (bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng 12 ngày tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), mọi việc diễn ra sau đó ông Long không hỏi đến. Tuy nhiên, ông Hoàng khai, ông H. có nói với ông rằng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long khi ấy nhờ lo giùm vì Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra việc chuyển nhượng đất trái phép xảy ra tại Cty xây dựng Gò Vấp.

HĐXX cho rằng, mặc dù ông Trần Kim Long không thừa nhận phạm tội nhưng đã thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, đồng thời tuyên phạt bị cáo mức án tổng hợp 30 năm tù về các tội danh “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Đây là lần thứ 5 ông Long và các đồng phạm hầu tòa vụ án này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG