Israel - Hezbollah: Giao tranh lại bùng phát

Israel - Hezbollah: Giao tranh lại bùng phát
TPO – Sáng nay, 19/8, giao tranh ác liệt lại nổ ra giữa quân đội Israel và Hezbollah, khiến 1 binh sĩ Israel thiệt mạng. Đây được coi là sự vi phạm trắng trợn hiệp ước ngừng bắn do Liên Hợp Quốc đứng ra dàn xếp.

Bên cạnh đó, các nhân chứng cho biết hỏa tiễn của Israel cũng đã phá hủy một cây cầu dài khoảng 500m tại Bekaa.

Trong khi đó Thủ tướng Libăng Fuad Saniora gọi hành động quân sự của Israel là “sự phá vỡ trắng trợn” hiệp ước ngừng bắn chỉ vừa có hiệu lực hồi đầu tuần.

Phía Israel tuyên bố, cuộc đột kích có mục đích ngăn chặn những hành động khủng bố nhằm vào Israel, đặc biệt là việc chở lậu vũ khí tiếp viện cho quân Hezbollah từ Iran và Syria.

Theo họ, lực lượng biệt kích đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quân đội Israel đe dọa sẽ tiếp tục tấn công, tới chừng nào một đơn vị có khả năng kiểm soát hiệu quả của Libăng hoặc lực lượng đa quốc gia được triển khai.

Mark Regev, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Israel phát biểu:

“Chừng nào Syria và Iran còn xâm phạm điều khoản của hiệp ước ngừng bắn, là trang bị vũ khí cho quân Hezbollah, Israel hoàn toàn có quyền hành động để bảo vệ các nguyên tắc của lệnh cấm vận vũ trang.”

Tin tức trên kênh truyền hình của Hezbollah và từ các quan chức an ninh Libăng cho biết, một đội biệt kích của Israel đã được điều xuống gần làng Boudai thuộc phía Tây Baalbek, Đông Libăng.

Mục tiêu của đội biệt kích là lùng sục quân du kích Hezbollah tại một ngôi trường gần đó.

Kênh truyền hình của Hezbollah Al-Manar đưa tin, biệt đội của Israel đã đáp xuống trước bình minh, mang theo hai phương tiện để tiến vào Boudai.

Thành viên đội biệt kích tự nhận mình là binh lính Libăng tuy nhiên  quân Hezbollah đã nghi ngờ về điều này và ngay lập tức cuộc đọ súng nổ ra. Máy bay của Israel đã bắn tên lửa vào quân Hezbollah để giúp quân của họ rút khỏi trận chiến trước khi rời đi sau đó 1 giờ.

Ngoại trưởng Libăng Fawzi Salloukh cho biết, ông đã lập tức thông báo với phái đoàn của Liên Hợp Quốc tới thăm Libăng về sự vi phạm của Israel và yêu cầu Liên Hợp Quốc làm việc với phía Israel về vấn đề này.

Cuộc tấn công táo bạo này có nguy cơ sẽ phá vỡ hiệp ước ngừng bắn vốn mong manh và mở ra khả năng quân Israel sẽ tiếp tục tấn công khu vực này để giải cứu cho hai binh sĩ bị Hezbollah bắt cóc, hoặc cố bắt giữ một quan chức cấp cao của Hezbollah để đổi lấy hai binh sĩ kể trên.

Giới truyền thông tại địa phương cho biết nhiều khả năng mục tiêu của Israel là Shiek Mohammed Yazbeck, một quan chức cấp cao của Hezbollah, thành viên hội đồng Shura của nhóm vũ trang, tại Bekaa.

Trước đó, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã cảnh báo hai quốc gia không được xâm phạm lãnh thổ lẫn nhau và cố gắng kiềm chế, tránh để xảy ra xung đột, trừ phi phải ”kháng cự để tự vệ”.

Ông cũng yêu cầu Israel và Libăng không được tiến hành bất cứ cuộc công kích nào, trên cả hải phận, không phận lẫn đường bộ, nhằm vào lãnh thổ hoặc quân đội của nước kia.

Hà Giang
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.