Những chương trình truyền hình thực tế kỳ lạ

Những chương trình truyền hình thực tế kỳ lạ
TP - Chương trình truyền hình thực tế đang nở rộ trên thế giới, bên cạnh những chương trình tích cực, còn có những chương trình khá kỳ lạ, gây tranh cãi như giúp gái mại dâm cưới chồng tại Zambia hay ngang nhiên quay cảnh ái ân trước mặt khán giả ở Anh…

> Đấu giá 'cái ngàn vàng' - thú vui mới của nữ sinh?
> Trinh nữ nổi tiếng nhất thế kỷ 21 tiếp tục... bán trinh

Zambia: Giúp gái mại dâm cưới chồng

“Ready4Marriage” (Sẵn sàng kết hôn) ban đầu dành cho các cặp đôi thi đấu với nhau để giành giải thưởng tiền mặt và tài trợ đám cưới. Đến mùa thứ 3, các nhà sản xuất chương trình quyết định thay đổi về đối tượng người chơi. Họ đem đến chương trình 18 gái mại dâm với mục đích giúp họ sẵn sàng bước vào đời sống hôn nhân. Người dẫn chương trình Master Chimbala nói rằng, thí sinh thành công phải biết quản lý gia đình, kinh doanh và tài chính từ nguồn ngân sách hạn chế. Theo đó, thí sinh phải lau sàn, cọ toilet, là quần áo… để có cơ hội nhận được tài trợ làm đám cưới và khoản tiền mặt 9.000 USD.

Mùa “Ready4Marriage” mới nhất, chiến thắng thuộc về cô gái 25 tuổi tên là Precious Amukusana. Cô nói mình phải “bán phấn buôn hương” để có tiền nuôi mấy em gái sau khi mẹ mất. “Tôi đã trở thành người phụ nữ thực thụ. Tôi sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống trước kia”, Amukusana tuyên bố sau khi giành giải nhất.

Sĩ quan quản chế Des Lashimba (phải), người ân ái với bạn tình Lynette Ellis (trái) trong “Sex Box” phát sóng hồi tháng 10, đang có nguy cơ bị kỷ luật vì không xin phép lãnh đạo cơ quan trước khi tham gia chương trình. Ảnh: Manchester Evening News
Sĩ quan quản chế Des Lashimba (phải), người ân ái với bạn tình Lynette Ellis (trái) trong “Sex Box” phát sóng hồi tháng 10, đang có nguy cơ bị kỷ luật vì không xin phép lãnh đạo cơ quan trước khi tham gia chương trình. Ảnh: Manchester Evening News.

Pakistan: Giải thưởng là trẻ sơ sinh

Trong tháng nhịn ăn ban ngày Ramadan, người Pakistan được thưởng thức một game show tôn giáo tên là “Amaan Ramazan” (phát trên Geo TV) với nhiều phần thưởng giá trị dành cho ai trả lời đúng các câu hỏi về kinh Coran. Giải thưởng thường là đồ điện tử, xe máy, dụng cụ làm bếp… Nhưng trong mùa “Amaan Ramazan” mới nhất, người dẫn chương trình Aamir Liaquat Hussain trao cho hai cặp người chơi xuất sắc nhất phần thưởng đặc biệt: hai bé gái sơ sinh.

Hội Phúc lợi Chhipa, một tổ chức phi chính phủ tham gia cứu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đã cung cấp hai bé gái cho chương trình. Một trong hai bà mẹ bất đắc dĩ nói rằng, đầu tiên cô “thực sự choáng”, nhưng sau đó “cực kỳ hạnh phúc” khi được nhận đứa bé. Nhiều người chỉ trích “Amaan Ramazan” sử dụng chiêu trò để tăng tỷ lệ người xem, nhưng ông Hussain nói rằng, việc “tặng” hai em bé là việc làm từ thiện. Trước đó, hai cặp vợ chồng nhận em bé đã được những người sản xuất chương trình kiểm tra kỹ về lý lịch và Hội Phúc lợi Chhipa chịu trách nhiệm về hai bé gái. Sau đó, cả hai gia đình đạt giải đều vui vẻ và hai bé gái được chăm sóc tốt.

Anh: Ân ái trước mặt khán giả trường quay

Một talk show mới của Anh mời các cặp đôi làm “chuyện ấy” ngay trước mặt khán giả trong trường quay của nhà đài. Tuy nhiên, họ ân ái trong một chiếc hộp mờ đục và được cách âm. Sau đó, họ thảo luận với một nhóm chuyên gia tình dục về chuyện phòng the của họ, ví dụ những ngộ nhận về sex. Chương trình truyền hình này tên là “Sex Box” (Hộp tình dục) phát trên Kênh 4, nhằm thúc đẩy đối thoại về “tình dục thực sự”, chống lại sự lan tràn của phim ảnh, tài liệu khiêu dâm.

“Sex Box” được phát sóng cùng với loạt chương trình tên là “Porn on the Brain” (Hình ảnh khiêu dâm tác động não bộ). Tập “Porn on the Brain” đầu tiên khảo sát phản ứng của các thiếu nữ đối với hình ảnh “tươi mát”. Khác với các cậu choai choai (phần lớn cảm thấy hứng thú), các cô bé tuổi teen thấy loại hình ảnh đó gây ra cảm giác sợ hãi, bối rối, ngượng ngập, giận dữ.

Chương trình “Cần người còn trinh”
Chương trình “Cần người còn trinh”.

Úc: Đấu giá trinh tiết

“Virgins Wanted” (Cần người còn trinh) là chương trình gồm sáu phần, trong đó hai thanh niên, một nam một nữ, tìm cách đấu giá trinh tiết của mình. Chương trình này mới được đưa lên mạng, nhưng chưa lên sóng truyền hình ở Úc. Catarina Migliorini, cô gái 21 tuổi người Brazil được một triệu phú Nhật Bản (53 tuổi, tên hiệu là Natsu) trả giá cao nhất 780.000 USD. Trong khi đó, mức giá cao nhất mà nam thanh niên 24 tuổi Alex Stephanov nhận được là 2.600 USD.

Chương trình này đang gây tranh cãi về tính pháp lý của các giao dịch. Năm ngoái, giới chức Úc đe dọa sẽ kiện Justin Sisely, Giám đốc chương trình nếu ông này tổ chức đấu giá trinh tiết trong nước. Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý Brazil tuyên bố sẽ điều tra ông Sisely. Vị giám đốc “Virgins Wanted” cho rằng, người tham gia hoàn toàn tự nguyện và Migliorini, cô gái tham gia đấu giá trong chương trình tuyên bố cô chưa bao giờ quan hệ tình dục với người thắng trong phiên đấu giá online. Hơn nữa, cô Migliorini sẽ lại tiếp tục màn đấu giá trinh tiết của mình ở những phần tiếp theo. Theo ông Sisely, “Virgins Wanted” vừa ra mắt trong một hội nghị giải trí ở Pháp và sẽ lên sóng ở Úc vào năm sau.

Thái An
Theo CNN, BBC, Lúaka Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG