Nam Phi khánh thành tượng Nelson Mandela cao 9m

Bức tượng cố tổng thống Nelson Mandela cao 9m giữa Tòa nhà Liên bang
Bức tượng cố tổng thống Nelson Mandela cao 9m giữa Tòa nhà Liên bang
TPO - Bức tượng đồng cố Tổng thống Nelson Mandela cao 9m vừa đươc khánh thành hôm qua, 16/12, đặt tại Tòa nhà Liên bang ở Pretoria- nơi ông từng tuyên thệ nhậm chức.

Bức tượng được công bố một ngày sau lễ an táng ông Nelson diễn ra tại quê nhà.

Hình ảnh cố tổng thống dang rộng vòng tay và nở nụ cười
Hình ảnh cố tổng thống dang rộng vòng tay và nở nụ cười.

Bức tượng được ra mắt với sự có mặt của các thành viên trong gia đình ông Nelson Mandela. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cùng phu nhân cũng có mặt tai Tòa nhà Liên bang. Cựu tổng thống Thabo Mbeki, Phó tổng thống Kgalema Motlanthe và Bộ trường Văn hóa và Nghệ thuật Nam Phi cũng có mặt tại đó.

 Nhiều người đến “thăm” và chụp hình cố tổng thống
Nhiều người đến “thăm” và chụp hình cố tổng thống.

Nhiều nhà báo địa phương và quốc tế cũng nhanh chóng đến tòa nhà. Đông đảo người dân cũng tới “gặp” người lãnh tụ kính yêu. Thiết bị truyền thanh được lắp đặt trên sân cỏ tòa nhà.

Hình ảnh ông Nelson được chụp từ phía sau
Hình ảnh ông Nelson được chụp từ phía sau.

Bức tượng đồng được hai nhà điêu khắc Nam Phi, Andre Prinsloo và Ruhan Janse van Vuuren chế tạo.

Phạm Linh
Theo News24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.