Bộ Quốc phòng Mỹ cử cố vấn quân sự đến Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ coi việc cử các chuyên gia quân sự tới Ukraine là bước đầu tiên trong nỗ lực của Mỹ nhằm giúp nước này huấn luyện, đào tạo quân đội. 

Tờ “Thời báo quân sự" của Mỹ dẫn lời Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, bà Eileen Lainez hôm qua (6/6) cho biết, hai bên có thể tăng cường hợp tác quốc phòng dài hạn để giúp Ukraine xây dựng tốt lực lượng vũ trang và các tổ chức quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ coi việc cử các chuyên gia quân sự tới Ukraine là bước đầu tiên trong nỗ lực của Mỹ nhằm giúp nước này huấn luyện, đào tạo quân đội. Theo bà Lainez, ngoài lĩnh vực quốc phòng, Mỹ sẽ tập trung hỗ trợ Ukraine cả về phương diện kinh tế lẫn ngoại giao.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ cấp 5 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, để huấn luyện và giúp quân đội Ukraine thực thi pháp luật. 

Như vậy, tính từ đầu tháng 3 đến nay, Nhà Trắng đã quyết định hỗ trợ 23 triệu USD đáp ứng nhu cầu cho an ninh Ukraine.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.