Libăng cáo buộc Hezbollah muốn đảo chính

Libăng cáo buộc Hezbollah muốn đảo chính
TPO - Hôm 8/12, Thủ tướng Fouad Siniora buộc tội thủ lĩnh Hezbollah là Hassan Nasrallah đang có kế hoạch lật đổ chính phủ sau khi ông này tuyên bố trên truyền hình rằng, cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi nào nội các hiện tại bị lật đổ.

Trong bài phát biểu trên, người đứng đầu Hezbollah còn khẳng định phe đối lập sẽ lập một chính phủ lâm thời mà không cần quan tâm đến chính quyền của ông Siniora.

Hiện hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ Hezbollah vẫn cắm trại tại trung tâm Beirut và hoạt động gây sức ép này đã kéo dài một tuần.

Thủ tướng Libăng Fouad Siniora cho rằng, bình luận của ông Hassan Nasrallah về việc nước này cần có một chính phủ mới không chịu ảnh hưởng của nước ngoài chính là âm mưu đảo chính hoặc lời đe dọa làm điều đó. Theo người đứng đầu nội các Libăng thì đây là một phát ngôn rất sai trái.

Trước đó, các đại diện của phong trào Hezbollah đã rút khỏi nội các Libăng nhằm đòi chia sẻ quyền lực lớn hơn để họ nắm quyền phủ quyết các quyết định của chính phủ. Sau đó những người ủng hộ họ biểu tình tại Beirut và một số vụ đụng độ đã xảy ra. Dự kiến một cuộc tuần hành đặc biệt lớn khác do Hezbollah vận động sẽ diễn ra vào ngày mai.

Hezbollah buộc tội chính phủ của Thủ tướng Fouad Siniora gây phương hại cho nhóm chiến binh này trong cuộc xung đột với Israel vừa qua. Họ cho rằng, một số người trong chính phủ của ông đã ngầm bắt tay với quân đội Do Thái để tiêu diệt Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài 34 ngày.

Thành An
Theo AP, BBC

MỚI - NÓNG