Nga-Ấn Độ chung tay phát triển tên lửa BrahMos mini

Nga-Ấn Độ chung tay phát triển tên lửa BrahMos mini
TPO - Công việc phát triển tên lửa BrahMos mini do liên danh Nga và Ấn Độ đã được triển khai. Dự kiến, việc thử nghiệm tên lửa hành trình loại này sẽ được bắt đầu sau 3 năm nữa.

RIA Novosti dẫn lời Giám đốc công ty liên doanh BrahMos Aerospace, ông Sudhir Mishra tại báo cáo Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin nhân triển lãm Oboronexpo-2014 đang diễn ra ở Liên bang Nga.

Theo đó, liên hiệp NPO Mashinostroenia của Nga và Trung tâm Nghiên cứu khoa học Bộ Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã bắt đầu công việc. Vào năm 2017, công tác thử nghiệm và phóng thử lần đầu tiên tên lửa BrahMos mini sẽ được tiến hành.

Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin cho rằng, việc phát triển BrahMos mini là điển hình cho sự hợp tác hiệu quả giữa Nga và Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước phiên bản BrahMos mini, liên danh Nga và Ấn Độ đã thực hiện thành công một số dự phát phát triển và nâng cấp tên lửa siêu thanh BrahMos và các biến thể.

Ngày 9/6/2014, tên lửa siêu thanh BrahMos do Nga-Ấn hợp tác sản xuất đã lần đầu tiên được thử từ tàu khu trục nội địa lớp Kolkata ở Ấn Độ. 

Tháng 4/2014, các chuyên gia Nga và Ấn Độ đã bắt đầu phát triển tên lửa BrahMos-M. 

Tháng 3/2013, Ấn Độ đã lần đầu tiên thử nghiệm biến thể BrahMos phóng từ tàu ngầm. 

Tháng 11/2013, đã thử nghiệm biến thể cải tiến BrahMos Block III dùng để tiêu diệt mục tiêu kiên cố.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.