Ukraine không đủ tiền xây ‘Bức tường’ ngăn cách Nga

Ukraine không đủ tiền xây ‘Bức tường’ ngăn cách Nga
TPO - Giới chức Kiev thừa nhận, việc xây dựng các cấu trúc toàn diện nhằm phân định biên giới với Nga, đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách Ukraine gần như trống rỗng.  

Hãng Unian ngày 20/11 dẫn lời cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Yuri Biryukov cho biết: Bên cạnh nguồn kinh phí hạn hẹp, thì hệ thống phòng thủ trong tương lai cũng sẽ không được áp dụng các công nghệ tiên tiến. Hầu hết các công trình phòng thủ này được thiết kế rất thô sơ.

“Thực tế, để có thể xây dựng bất cứ công trình nào trên biên giới với Nga, thì Ukraine cũng không có sẵn nguồn tài chính. Bên cạnh đó, một phần của vùng lãnh thổ trên biên giới hiện đang bị lực lượng ly khai chiếm đóng”, ông Biryukov nói về sự bế tắc trong việc triển khai dự án “Bức tường” đầy tham vọng của chính quyền Kiev nhằm “đoạn tuyệt” với Liên bang Nga.

Trước đó, trong chuyến thị sát đến tỉnh Kharkov để kiểm tra tiến độ dự án “Bức tường” trên biên giới với Liên bang Nga hồi giữa tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, tuy việc xây dựng “Bức tường” kéo dài hàng ngàn km đang gây tranh cãi trong nội bộ Ukraine, nhưng Kiev sẽ quyết tâm hoàn thành dự án.

Theo Thủ tướng Ukraine, kiểm soát chặt chẽ biên giới Ukraine-Nga là một bước quan trọng tiến tới thiết lập một chế độ miễn thị thực giữa Ukraine và EU.

Tuy nhiên, cố vấn Yuri Biryukov cho rằng, tại thời điểm này, Kiev không thể tham vọng về một dự án “Bức tường” với các cấu trúc kỹ thuật hiện đại dọc theo biên giới với Nga.

Theo ông Yuri Biryukov, thực tế nhất là tạo ra các đường mương nhằm hạn chế cho sự xâm nhập và thiết bị quân sự qua biên giới; xây dựng các công sự để bảo vệ vị trí trọng yếu trên biên giới.

Dự án “Bức tường” sẽ tạo một hào rộng 4m và sâu 2m hoặc dựng rào sắt dọc theo đường biên giới trên bộ dài 2.300 km với Nga. Ngoài ra, việc lắp đặt camera hồng ngoại ở khu vực biên giới cũng sẽ được triển khai.

Còn trên biển, Kiev sẽ cài đặt hệ thống cảnh báo dọc trên biên giới biển giữa hai nước. Tổng chi phí của dự án vào khoảng 80 triệu USD.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, các đối tác quốc tế cam kết hỗ trợ Ukraine khoảng 38,5 triệu USD cho dự án. Đến thời điểm hiện tại, Kiev mới nhận được 18 triệu USD.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.