[ĐỒ HỌA] Giá dầu giảm, OPEC bị thâm hụt như thế nào?

[ĐỒ HỌA] Giá dầu giảm, OPEC bị thâm hụt như thế nào?
TPO - Do nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm sút, giá dầu thô tại thị trường New York và London cuối tuần qua, đã đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua.  

Tính đến 22/11, tại New York, giá dầu thô giao tháng 12 chỉ còn 74,21 USD/thùng, giảm 2,97 USD/thùng (tương đương mức giảm 3,9%, mức thấp nhất kể từ ngày 21/9/2010). 

Trong khi đó, tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 12 còn 77,92 USD/thùng, giảm 2,46 USD/thùng (tương đương 3,1%, mức thấp nhất kể từ ngày 9/9/2010).

Giá dầu giảm mạnh chắc chắn sẽ khiến các nước xuất khẩu dầu, đặc biệt là các quốc gia trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách.

Giá dầu giảm liên tục cũng cho thấy OPEC vẫn chưa sẵn sàng cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu mặc dù giới quan sát thị trường trong những tuần gần đây cho rằng OPEC sẽ giảm sản lượng để tăng giá.

Theo các chuyên gia dầu mỏ thì sự giảm giá dầu có nguy cơ sẽ vẫn tiếp tục diễn ra vào năm tới.

Cùng xem sự giảm giá dầu liên tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu của các quốc gia xuất khẩu dầu như thế nào qua đồ họa dưới đây:

[ĐỒ HỌA] Giá dầu giảm, OPEC bị thâm hụt như thế nào? ảnh 1
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG