Ba nhân viên bảo vệ rừng bị tấn công bằng mã tấu

Những vết thương khá nghiêm trọng trên cơ thể các nhân viên bảo vệ
Những vết thương khá nghiêm trọng trên cơ thể các nhân viên bảo vệ
Trong quá trình tuần tra, tổ bảo vệ rừng của Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến, phát hiện rừng bị người dân lấn chiếm làm rẫy nên đã nhắc nhở, tuy nhiên họ đã bị một số đối tượng cầm mã tấu tấn công.

Vào khoảng 14h ngày 11/12 , tổ bảo vệ rừng gồm: Anh Trương Ngọc Tuấn, Tăng Huy Hoàng và Trần Vũ Nhật Hoàng (thuộc Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông) tổ chức đi kiểm tra thì phát hiện diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm canh tác cây mì, chanh dây nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, một số đối tượng đã không nghe mà còn tỏ ra hung hăng cầm mã tấu, dao rựa đuổi đánh tổ bảo vệ.

Bị đánh bất ngờ, anh Huy Hoàng và Nhật Hoàng bị chém nhiều nhát vào người; anh Tuấn may mắn chạy thoát được. Ngay sau đó, 3 bảo vệ nhanh chóng được người dân đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Anh Trương Ngọc Tuấn (nhân viên trong tổ bảo vệ) cho biết: “Khi phát hiện diện tích đất rừng bị người dân biến thành đất rẫy để trồng chanh dây, chúng tôi đã đến làm việc và nhắc nhở người dân không được canh tác và yêu cầu trả lại diện tích đất rừng. Ngay sau đó, một số đối tượng đã cầm mã tấu và bồ cào chống lại, đuổi đánh tổ bảo vệ khiến anh em bị chém trọng thương”.

Được biết, Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến là đơn vị được Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắc G’long) thuê quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 1644 và 1645 với diện tích 1800 ha.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra xung đột giữa người dân phá rừng làm rẫy với lực lượng bảo vệ rừng. Dù được lực lượng ra sức bảo vệ nhưng đã có gần 500 ha đất rừng bị người dân biến thành rẫy trồng sắn, chanh dây và hồ tiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Ý Nguyên

Theo Infonet
MỚI - NÓNG