Mỹ dọa đáp trả nếu Nga ‘tiếp tục vi phạm Hiệp ước INF’

Mỹ dọa đáp trả nếu Nga ‘tiếp tục vi phạm Hiệp ước INF’
TPO - Giới chức Mỹ ngày 17/4 khẳng định, nếu Nga tiếp tục vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Mỹ sẽ có biện pháp trả đũa thích đáng.

Hãng RIA Novosti hôm nay, 17/4, dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Frank Rose, cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ với Nga và các đồng minh của chúng ta, rằng sự kiên nhẫn của chúng tôi là có giới hạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo nhằm bảo vệ chính mình và các đồng minh của chúng tôi, nếu Nga tiếp tục vi phạm Hiệp ước INF”.

Phát biểu tại  một hội nghị về vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế ở Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ, ông Rose nhắc lại việc Mỹ đã bày tỏ quan điểm về những vi phạm của Nga đối với Hiệp ước INF hồi giữa năm 2014, trong đó nhấn mạnh việc Moscow liên tục phát triển và thử nghiệm các tên lửa hành trình.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Washington “sẽ không bỏ qua các vấn đề trên” và “sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Moscow để Kremlin tuân thủ các nguyên tắc quốc tế xung quanh vấn đề hạt nhân”.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải chống lại nước Nga. Mục tiêu của chúng tôi là buộc Nga tuân thủ Hiệp ước INF, và chúng tôi tin rằng, điều này mang lại sự ổn định cho thế giới”, ông Rose nói thêm.

Trước đó, Nga và Mỹ nhiều lần đưa ra các cáo buộc lẫn nhau về những hoạt động vi phạm Hiệp ước INF, trong đó nhấn mạnh tới việc các bên bí mật phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa bị cấm.

Hiệp ước INF được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.

Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500-5.500km phóng từ mặt đất.

Theo Theo Lenta/RIA Novosti
MỚI - NÓNG