Nga lắp pháo 57mm cho xe chiến đấu bộ binh BMP-3

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3
TPO - Nga sẽ lần đầu tiên giới thiệu những cải tiến đáng kể ở các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với tên mã Derivasia và Dragon tại khổ Hội chợ hàng quân sự quốc tế (RAE-2015) diễn ra ở Niznhy Tagil vào tháng 9 tới.

Hãng Tass ngày 13/8 dẫn nguồn tin từ tổ hợp quốc phòng Nga cho biết, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 phiên bản mới sẽ được trang bị pháo 57mm giúp nâng cao khả năng tiêu diệt sinh lực địch, cũng như nhiệm vụ phòng không khi cần.

Mô-đun chiến đấu trên là sản phẩm của Tổ hợp Burevenik, một công ty con của nhà máy Uralvagonzavod.

Ngoài phiên bản trang bị pháo chính 57mm mới với tên mã Derivasia, một phiên bản khác của xe BMP-3 với tên mã Dragon cũng được giới thiệu.

Ở phiên bản này, thiết kế cũng có nhiều thay đổi lớn. Ví dụ, cấu trúc của xe bị thay đổi: động cơ ở biến thể cơ sở của BMP-3 nằm ở đuôi, nay được đưa lên đầu xe, nên tăng được không gian khoang chở quân và lắp cửa dốc cho lính đổ bộ xuống xe. 

Dragon tuy vẫn giữ nguyên tổ hợp vũ khí tiêu chuẩn của BMP-3: 1 pháo 100 mm, 1 pháo tự động đồng trục 30 mm và 1 súng máy PKT, nhưng vũ khí cũng sẽ được bố trí trên module không người và có chế độ tự động hóa cao hơn.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được đưa vào trang bị vào năm 1987, có trọng lượng hơn 18 tấn, tốc độ tối đa đến 70 m/h, kíp xe 3 người, chở 7 lính. Hiện tại, quân đội Nga có không dưới 500 xe BMP-3. 

BMP-3 nổi bật so với các xe tương tự của Nga và nước ngoài ở hệ thống vũ khí cực mạnh, gồm 1 pháo 100 2А70 (có khả năng bắn cả đạn tên lửa chống tăng 9М117М Arkan tầm 5.500 m) và pháo tự động đồng trục 30 mm 2А72, 3 súng máy 7,62 mm PKT.

Biến thể nâng cấp BMP-3M được lắp động cơ mạnh hơn và hệ thống phòng vệ tích cực Arena.

Ngoài Lục quân và Thủy quân lục chiến Nga, BMP-3 còn được trang bị cho quân đội nhiều nước, nhiều nhất là Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Kuwait, Algeria, Venezuela và Azerbaijan.

Hội chợ RAE – 2015 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/9 tại thành phố Niznhy Tagil, Liên bang Nga. Có khoảng 160 tập đoàn quốc phòng đăng ký tham gia sự kiện này, trong đó có Nga, Belarus, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp...

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG