Đào tạo tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình

Đào tạo tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình
TP - Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Trưởng Ban chỉ đạo BQP về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHBLHQ) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo BQP về việc Việt Nam tham gia lực lượng GGHBLHQ.

Tại cuộc họp, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm GGHB Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHBLHQ Quý 3/2015 và phương hướng chuẩn bị lực lượng trong thời gian tới. 

heo đó, bước đầu, việc 2 cán bộ tham gia lực lượng GGHBLHQ hoàn thành nhiệm vụ đợt đầu trở về nước và các cán bộ hoạt động an toàn, hiệu quả ở Phái bộ Nam Sudan và Trung Phi đang tạo ra hiệu ứng thuận lợi trong dư luận xã hội về việc Quân đội Việt Nam tích cực, chủ động triển khai chính sách Đối ngoại Quốc phòng, góp phần duy trì ổn định ở các điểm nóng trên thế giới. Sự tham gia của Việt Nam ngày càng được Liên Hợp Quốc (LHQ) đánh giá cao và tín nhiệm mời Việt Nam cử thêm cán bộ và đơn vị Quân y tham gia Phái bộ Mali.

Bên cạnh đó, hoạt động GGHBLHQ của Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn về công tác triển khai lực lượng cấp đơn vị, khối lượng công việc về đào tạo và mua sắm thiết bị lớn. 

Tiến trình triển khai đơn vị theo chuẩn của LHQ quy định trong 3 tháng, rất khó khăn với Việt Nam vì thiếu kinh nghiệm; Công tác đào tạo, huấn luyện đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 phải tổ chức xen kẽ giữa đào tạo ngoại ngữ,…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng BQP Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo phải tăng cường an toàn tuyệt đối cho cán bộ tham gia lực lượng GGHBLHQ. Củng cố hơn nữa bộ máy trung tâm của Trung tâm GGHB Việt Nam trở thành bộ máy tham mưu mạnh, đưa cán bộ có năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho cán bộ Trung tâm GGHB Việt Nam. Tổ chức nhóm làm việc với LHQ về việc ký khung cơ bản thiết yếu và làm việc cụ thể với các nước nhận cán bộ tham gia GGHB của Việt Nam. Đẩy mạnh quá trình đào tạo tiếng Anh cho lực lượng tham gia GGHBLHQ.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...