‘Trident Juncture 2015’ là lời cảnh báo đối với nước Nga

Tổng thư ký NATO khẳng định, "Trident Juncture 2015" là lời cảnh báo đối với nước Nga. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO khẳng định, "Trident Juncture 2015" là lời cảnh báo đối với nước Nga. Ảnh: AP
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, cuộc tập trận “Trident Juncture 2015” của NATO ở miền Nam châu Âu như là lời cảnh báo đối với nước Nga.

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, NATO đã sẵn sàng triển khai các lực lượng vũ trang trên bộ, trên biển, trên không, và cuộc tập trận mang mật danh "Trident Juncture 2015" lớn nhất trong 13 năm qua của khối là minh chứng cho quyết tâm đó.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, cuộc tập trận với sự tham gia của hàng vạn quân NATO vượt qua phía Nam của châu Âu là một lời cảnh báo cho tất cả “kẻ thù tiềm năng của NATO”, bao gồm cả Nga.

Cuộc tập trận chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu mang tính tham mưu-chỉ huy diễn ra từ ngày 3-16/10 và giai đoạn hai diễn ra trên thực địa đến ngày 6/11, trong đó phạm vi tập trận mở rộng qua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các vùng biển tiếp giáp.

Cuộc tập trận "Trident Juncture 2015"  trên lãnh thổ các quốc gia Nam Âu là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia bắt đầu vào ngày 21/10, kéo dài đến ngày 6/11.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 36.000 binh sĩ từ 30 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia ngoài NATO là Áo và Thụy Điển, và 140 máy bay, 90 tàu chiến và tàu ngầm.

“Tầm quan trọng của cuộc tập trận "Trident Juncture 2015" là việc NATO đưa ra một tín hiệu rõ ràng, rằng chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ các đồng minh chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

NATO bây giờ sẵn sàng thích nghi với thực tế mới”, ông Stoltenberg nói, đồng thời nhấn mạnh: “sự bất ổn và bạo lực... ở Trung Đông và Bắc Phi, trên biên giới phía Nam”.

“Chúng tôi gửi tín hiệu đến tất cả các đối thủ tiềm năng: NATO đã sẵn sàng triển khai các lực lượng vũ trang, và chúng tôi có thể thực hiện điều đó trên bộ, trên biển và trên không”, Tổng thư ký NATO cho biết.

“... Chúng tôi phải có trách nhiệm, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng và nâng cao sự sẵn sàng cho các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với tình hình mới”, ông Stoltenberg nhấn mạnh về sự cần thiết mở rộng quy mô cuộc tập trận "Trident Juncture 2015".

Phát biểu trước báo giới, Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow cho biết tình hình địa chính trị hiện nay đã bất ổn rất nhiều so với thời điểm NATO tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn tương tự trong thời Chiến tranh Lạnh, đồng thời viện dẫn sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, hậu thuẫn phe ly khai ở miền Đông Ukraine và sự bành trướng của các nhóm cực đoan ở Libya và Syria. Và "Trident Juncture 2015" sẽ minh chứng rằng liên minh quân sự này "có thể đối phó từ các hành động quân sự thông thường tới các kỹ thuật chiến tranh tinh vi”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG