Phát hiện quả ‘trứng’ lạ giá 21 tỉ trong bụng lợn

Phát hiện quả ‘trứng’ lạ giá 21 tỉ trong bụng lợn
TPO - Khi mổ bụng con lợn nái 5 tuổi, anh nông dân Huang Wuzhi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã phát hiện một vật thể hình thù giống quả trứng màu vàng nhạt, xung quanh toàn lông. Người dân địa phương cho rằng đây là một loại thuốc quý, có giá lên tới 35 triệu đồng/gram.

Thứ sáu tuần trước, 30/10, một tờ báo địa phương ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã đưa tin về một quả trứng lạ được nông dân Huang Wuzhi phát hiện khi mổ bụng con lợn nái 5 tuổi.

Con lợn nái này được gia đình anh Huang Wuzhi nuôi với khẩu phần ăn như các con lợn khác trong đàn. Thông thường, nó cho ra đời khoảng hai lứa lợn con mỗi năm. Đầu năm nay, sau khi sinh được một lứa thì con lợn này dừng đẻ, thậm chí còn có biểu hiện thường xuyên quấy rối, làm loạn chuồng lợn. Do đó, anh Huang đã quyết định làm thịt nó và không ngờ lại phát hiện ra “quả trứng” quý.

Phát hiện quả ‘trứng’ lạ giá 21 tỉ trong bụng lợn ảnh 1

Anh Huang cầm trên tay "quả trứng lạ"

Quả trứng này có hình bầu dục, màu vàng nhạt và đặc biệt được bao bọc bởi một lớp lông dày. Quả trứng nặng 620 gram, có chiều dài 17cm và chiều rộng 10cm, có mùi giống thảo mộc. 

Người dân địa phương cho rằng đây có thể là một loài thuốc quý trong y học cổ truyền Trung Quốc – một loại sỏi mật quý ở lợn có tên “zhusha” (cát lợn).

Phát hiện quả ‘trứng’ lạ giá 21 tỉ trong bụng lợn ảnh 2

Cận cảnh "quả trứng" được cho là "cát lợn".

Nếu thực sự đây là “cát lợn” thì anh nông dân trẻ này đã vớ bẫm, vì giá của “cát lợn” lên tới 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng)/gram. Nếu nhân lên với trọng lượng 620 gram, thì “quả trứng lạ” này có thể có giá tới 6 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 21 tỉ đồng).

“Chưa ai ở đây từng nhìn thấy cát lợn nên tôi không chắc chắn rằng đây có phải loại thuốc quý hay không. Tôi rất cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia”, nông dân Huang Wuzhi nói.

Theo Theo ECNS, Youth.cn
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.