THẾ GIỚI 24H: Hệ thống phóng vũ khí hạt nhân Nga 'sẵn sàng chiến đấu'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hơn 95% các hệ thống phóng vũ khí hạt nhân của quân đội nước này luôn được đặt trong tình trạng "sẵn sàng chiến đấu".

"Lực lượng hạt nhân chiến lược được duy trì hoạt động như một công cụ răn đe hạt nhân. Trên 95% lực lượng này thường xuyên được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu", Bộ trưởng Shoigu cho biết.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 11/12 tuyên bố ông sẽ không đàm phán với các nhóm đối lập vũ trang, xuất hiện nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình mà Nga và Mỹ kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng tới. Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha, ông Assad cho biết ông sẽ không tham gia các cuộc thảo luận chính trị với bất kỳ nhóm vũ trang đối lập nào, đồng thời cáo buộc Washington cùng đồng minh Saudi Arabia đang muốn "các nhóm khủng bố" tham gia các cuộc đàm phán.


Tính từ tháng 1/2015 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 913 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tìm cách xâm nhập bất hợp pháp biên giới nước này. Trong 913 tên này, có 478 kẻ bị bắt khi đang trên đường đột nhập; 435 kẻ còn lại bị tóm khi mới chỉ dừng ở ý định hoặc chuẩn bị thực hiện. Việc bắt giữ chủ yếu diễn ra ở quận Elbeyli, tỉnh miền nam Kilis. 


Hàng nghìn người biểu tình gồm phần lớn là các thành viên của lực lượng bán quân sự người Shiite đã tập trung tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq để yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi nước này. Các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thuộc phong trào Hashad al-Shaabi (Huy động quần chúng) đã kêu gọi biểu tình phản đối sự hiện diện của binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq. 


Cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ đối tượng người Hàn Quốc Chon Chang Han, bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ đền Yasukuni ngày 23/11, âm mưu tiến hành thêm một vụ nổ khác tại nước này. Chon Chang Han, 27 tuổi, bị bắt ngày 2/12 tại sân bay quốc tế Haneda khi đang làm các thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản. Các nhà điều tra phát hiện trong hành lý của Chon Chang Han có thuốc súng và một thiết bị hẹn giờ. 


Trưởng phái đoàn phiến quân Houthi Mohammed Abdul-Salam sáng 12/12 cho biết, lệnh ngừng bắn cho cuộc nội chiến Yemen sẽ bắt đầu vào ngày 14/12, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị hòa bình cho Yemen diễn ra ở Thụy Sỹ. Liên Hợp Quốc đã mời chính phủ của Tổng thống Yemen Mansour Hadi và phiến quân Houthi dự hội nghị ở Thụy Sỹ, bắt đầu vào ngày 15/12 sau khi các bên nhất trí chương trình nghị sự cũng như các quy tắc chung cho đàm phán. 


Các thanh tra viên của Nga từ 12-17/12 sẽ tiến hành chuyến bay giám sát trên bầu trời nước Mỹ bằng phi cơ Tu-154M Lk-1 trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở. Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy hiểm hạt nhân quốc gia Nga ông Sergey Ryzhkov thông báo phi cơ quan sát của Nga sẽ hoàn thành chuyến bay với lịch trình như thỏa thuận, còn các chuyên viên Mỹ hiện diện trên khoang máy bay sẽ kiểm tra quy trình sử dụng và vị trí của các khí cụ quan sát được dự trù trong các điều khoản hiệp định. 


Đêm 12/12 (theo giờ Việt Nam), hội nghị thượng đỉnh khí hậu thế giới COP 21 đã thông qua thỏa thuận lịch sử với sự thông qua của 195 quốc gia thành viên Công ước khung của LHQ và nhiều điều khoản cam kết mạnh mẽ. Lịch sử ở chỗ đây là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về biến đổi khí hậu được sự thông qua của 195 quốc gia thành viên Công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu. Lịch sử là sau nhiều thất bại của các hội nghị COP, thì lần này một thỏa thuận đã ra đời tại Paris ở vào thời điểm được coi là “không thể chậm hơn”. Và lịch sử ở chính những điều khoản mạnh mẽ và cam kết ràng buộc trong thỏa thuận. 


Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 12/12 đã kết thúc cuộc hội đàm cấp cao nhằm giảm căng thẳng trên biên giới, nhưng không đạt được bước đột phá nào trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều. Cuộc hội đàm cấp thứ trưởng trên diễn ra trong hai ngày tại khu công nghiệp chung Kaesong ở thành phố cùng tên thuộc lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung hay ấn định được thời điểm cho vòng hội đàm tiếp theo. 


Trưa 12/12, chiếc máy bay B777-300 của hãng hàng không Nga Aeroflot khi đang di chuyển ra đường băng để cất cánh tại sân bay Suvarnabhumi (Bankok, Thái Lan) thì bất ngờ phi công đề nghị chuyển hướng khẩn cấp vào khu đỗ tại sân bay. Bộ phận điều hành bay sân bay cho biết, phi công đưa ra đề nghị trên do nhận thấy có 2 hành khách người Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến bay có những hành động nghi vấn, ảnh hưởng đến an toàn bay. Sân bay Suvarnabhumi đã áp dụng phương án khẩn cấp với việc huy động các bộ phận rà phá bom mìn, lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế đến khu vực máy bay đỗ. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.