Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, giữa các tàu 182 – Hà Nội, 183 – Thành phố Hồ Chí Minh, 184 – Hải Phòng và 185 – Khánh Hòa
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, giữa các tàu 182 – Hà Nội, 183 – Thành phố Hồ Chí Minh, 184 – Hải Phòng và 185 – Khánh Hòa
TPO - Lúc 10h15 sáng nay 5/2 tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân, trong Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Trong các ngày 3/2 và 4/2, công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc đưa tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu Rolldock Star và đưa vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã được thực hiện. Từ rạng sáng ngày 5/2, tàu Rolldock Star được làm chìm một phần, để đưa tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu này.

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 1

Lúc 9h30 ngày 5/2, tàu 186 – Đà Nẵng được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star, quốc kỳ Việt Nam được treo lên tháp tàu

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 2
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 3
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 4
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 5
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 6
Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 7

Cảnh lai dắt tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu Rolldock Star và đưa vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Tàu ngầm 186 – Đà Nẵng đã vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ảnh 8

Trước đó, biển tên Đà Nẵng đã được gắn lên tháp tàu 186 – Đà Nẵng  

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.