Bangladesh:

Giáo sư đại học Anh bị giết chết bí ẩn trên đường về nhà

Giáo sư Rezaul Karim Siddique.
Giáo sư Rezaul Karim Siddique.
TPO - Một giáo sư dạy tiếng Anh ở Bangladesh bị nhóm khủng bố chưa rõ danh tính chém chết trên đường về nhà từ trường đại học.

Rezaul Karim Siddique (58 tuổi), giáo sư tiếng Anh tại Đại học Rajshahi (TP. Rajshahi, tây bắc Bangladesh), bị tấn công bằng dao phay trên đường về nhà sau giờ làm việc bởi những kẻ chưa rõ danh tính.

Mohammad Shamsuddin, ủy viên cảnh sát Rajshahi, cho biết, Siddique bị chém ít nhất 3 lần vào phía sau gáy. Qua các đặc điểm gây án, cảnh sát nghi ngờ án mạng có liên quan đến phần tử Hồi giáo cực đoan.

Theo cảnh sát, nguyên nhân Siddique trở thành mục tiêu của khủng bố là do ông tham gia vào các hoạt động văn hóa.

Gia đình nạn nhân cho biết trên BBC, Siddique thành lập một trường âm nhạc ở Bagmara, thành trì cũ của nhóm Hồi giáo cực đoan Jamayetul Mujahidden Bangladesh. Bên cạnh đó, ông còn tham gia biên tập cho tạp chí văn học.

Được biết, 4 blogger bị giết chết bằng dao phay vào năm ngoái. Cả 4 nạn nhân này đều có tên trong một danh sách đen được phần tử khủng bố phát tán vào năm 2013.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm sinh viên Đại học Rajshahi lên tiếng phản đối hành vi bạo lực cũng như yêu cầu cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG