5 sỹ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và mũ nồi xanh - biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho 5 sỹ quan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định và mũ nồi xanh - biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho 5 sỹ quan.
TP - Ngày 5/4, tại Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho 5 sỹ quan lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Theo đó, 5 cán bộ lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc đợt này là thiếu tá Phạm Quang Thiều và đại úy Nguyễn Văn Hằng (đến công tác tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan); thiếu tá Lương Trường Vinh, đại úy Trần Đức Hưởng và đại úy Đỗ Văn Thông (đến công tác tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi).

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó, vì vậy trách nhiệm của từng cán bộ tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc là hết sức nặng nề, phải quán triệt tốt thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi sỹ quan luôn phải phấn đấu thật tốt để giữ gìn hình ảnh người quân nhân cách mạng, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, kỷ luật, chấp hành luật pháp, tích cực tăng gia sản xuất, bảo vệ môi trường, sống chan hòa, khiêm tốn học hỏi, tôn trọng người dân nơi công tác, xứng đáng với phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Thay mặt các sỹ quan lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc đợt này, thiếu tá Lương Trường Vinh bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội; khẳng định sẽ đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại Phái bộ cũng như các nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó; phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật của Phái bộ, pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối giữ gìn tình đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.