Bắt giam kẻ tạt xăng đốt vợ giữa Tết

Khuôn mặt Nguyễn Thùy Dung trước và sau khi bị chồng tưới xăng đốt. Ảnh: Dân Trí
Khuôn mặt Nguyễn Thùy Dung trước và sau khi bị chồng tưới xăng đốt. Ảnh: Dân Trí
TPO - Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa bắt giam Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, trú xã Hoà Thạch) để điều tra về tội Giết người. Trước đó 6 tháng, do mâu thuẫn, Thành tưới xăng đốt vợ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2016.

Ngày 3/8, cơ quan CSĐT Công an huyện quốc Oai (Hà Nội) cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, trú xã Hòa Thạch) để điều tra về tội Giết người. Thành được xác định là nghi phạm tạt xăng, đốt vợ là Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi), khiến người nạn nhân bị thương nặng 6 tháng trước.

Bắt giam kẻ tạt xăng đốt vợ giữa Tết ảnh 1

Nguyễn Văn Thành bị điều tra về tội Giết người.

Trước đó, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Dung cùng mẹ đẻ sang gặp Thành để ký giấy ly hôn thì xảy ra cãi cự.

Bước đầu khai với cảnh sát, níu kéo vợ không được, Thành hất xăng vào mặt Dung rồi châm lửa. Sau đó, nghi phạm lao vào ôm vợ nhưng bị lửa bén vào tay nên đã chạy đi. Những người có mặt lao vào cứu chữa, đưa cô gái đi viện. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng mặt và chân tay Dung biến dạng, không thể tự sinh hoạt. Hai con gái nạn nhân sợ hãi bỏ chạy mỗi khi người mẹ lại gần.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.