Những xỉa xói của Donald Trump về phụ nữ béo

Hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado và Trump vào năm 1997. Ảnh: AP
Hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado và Trump vào năm 1997. Ảnh: AP
Trump từ lâu có cái nhìn ác cảm trước những người có thân hình mũm mĩm và ông dường như không thể cưỡng lại thói quen xỉa xói phụ nữ béo.

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump từ trước tới nay vẫn thường bình phẩm về cơ thể người khác, đặc biệt là những phụ nữ mà ông cho rằng thừa cân hay theo cách nói của ông là "béo". Thói quen đó một lần nữa trỗi dậy vào tuần này khi ông chê bai vóc dáng cựu hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado, cho rằng cô đã "tăng cân quá nhiều" trong thời gian giữ vương miện và "đấy là một vấn đề thực sự".

Trump còn gọi nữ diễn viên hài Rosie O'Donnell là "con lợn béo" và miêu tả bà là một phụ nữ có "khuôn mặt xấu xí, mập ú". Ông nói nữ ca sĩ Jennifer Lopez sở hữu cái "mông béo" và bình phẩm ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian "phình lên một chút" vào thời gian mang thai. Ông cất trong ngăn kéo bức hình một nữ nhân viên chụp lúc cô này béo ú và thường lôi tấm ảnh ra mỗi lần cô làm điều gì khiến ông phật lòng, theoWashington Post.

Trump cũng mỉa mai cân nặng của đàn ông nhưng thường theo cách hài hước hơn là những lời bình phẩm mang màu sắc châm biếm, chê bai. Ông có lần nói với nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Nhân viên Tập sự (The Apprentice) rằng "mọi người đều yêu mến một gã béo". Ông cũng trêu chọc Chris Christie, thống đốc bang New Jersey, về thân hình quá cỡ của ông này trong quá trình vận động tranh cử.

Chuyên gia đánh giá những nhận xét mà Trump đưa ra về cân nặng của phụ nữ cùng một danh sách dài các bình luận xúc phạm nữ giới khác đang tạo ra thách thức nghiêm trọng cho ông trong việc thu hút lá phiếu từ những nữ cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.

Để tiến vào Nhà Trắng, Trump cần huy động được sự ủng hộ từ các nữ cử tri ôn hòa vùng ngoại ô, song đến nay, ông tỏ ra không mấy thành công. Nhiều phụ nữ nhận thấy những lời lẽ của ông quá xúc phạm họ và không thể chấp nhận nổi. Theo kết quả một cuộc khảo sát do ABC News/Washington Post thực hiện tuần này, 55% phụ nữ tham gia thăm dò nói họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Một số người cảm thấy nực cười trước ám ảnh về cân nặng của Trump, một ứng viên từng thừa nhận có thói quen ăn uống không lành mạnh, chẳng hạn thường xuyên ăn hamburger McDonald hay gà rán KFC trên máy bay riêng.

Theo hồ sơ sức khỏe của Trump, ông chỉ thiếu khoảng 2,3 kg nữa để được liệt vào dạng béo phì dựa theo công thức tính chỉ số khối cơ thể (BMI).

"Tôi có tập luyện nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi...ít hết mức có thể", Trum nói tại một cuộc họp báo hồi năm 1997 khi ông chế giễu cân nặng của các phóng viên.

'Không đáng mặt đàn ông'

Tim Miller, nhà chiến lược kỳ cựu của đảng Cộng hòa và cũng là người chống đối Trump mạnh mẽ, cho rằng những lời lẽ ông lăng mạ người khác về cân nặng hay các đặc điểm cơ thể cũng như tính thiếu kỷ luật đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tính khí của nhà tài phiệt New York.

"Trump như một cậu học sinh trung học đầy bất ổn và sẵn sàng thóa mạ những người cố gắng chỉ ra các bất ổn của ông ấy", Miller nhận xét.

Chiến lược gia đảng Cộng hòa Ana Navarro viết trên Twitter: "Tôi đã phải khổ sở với các vấn đề về cân nặng trong suốt cuộc đời mình. Tôi nhất trí cho rằng một người đàn ông sỉ nhục và ức hiếp phụ nữ vì cân nặng của họ, thậm chí không đáng mặt đàn ông".

Vụ tranh cãi ầm ĩ liên quan đến bình phẩm của Trump về cân nặng bùng phát vào những phút cuối của cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp lần đầu tiên diễn ra vào tối 26/9 khi bà Hillary Clinton nêu câu chuyện cựu hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado năm 1996 bị Trump gọi là "Hoa hậu Lợn".

Những xỉa xói của Donald Trump về phụ nữ béo ảnh 1

Nữ diễn viên hài Rosie O’Donnell (trái) từng bị ông Trump gọi là "con lợn béo". Ảnh: Daily Beast

Trong thời gian giữ vương miện, Machado là chủ đề bàn luận xôn xao của những tờ báo lá cải sau khi ông Trump có những lời bình luận lăng nhục cô. Năm 1997, Trump nói hoa hậu hoàn vũ người Venezuela tăng 27 kg nhưng cô cho biết chỉ tăng chưa đến 9 kg. Machado giải thích cô tăng cân vì trở lại ăn uống bình thường sau khi bị chứng biếng ăn và nôn mửa trước cuộc thi.

Trong cuộc gọi do ban tổ chức vận động tranh cử của Clinton sắp xếp vào ngày 27/9, Machado đổ lỗi cho ông Trump luôn đối xử với cô "như một điều gì đó thấp kém, giống như rác rưởi".

Tỷ phú Mỹ đã giận dữ phản ứng, nói với đài truyền hình Fox News rằng Machado "là hoa hậu tồi tệ nhất mà chúng ta từng có, chắc chắn tồi tệ nhất, cô ta thật quá thể. Cô ta tăng cân và đó là vấn đề thực sự".

Đi quá xa

Phe Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump đã đi quá xa với những lời lẽ bình phẩm về hoa hậu Machado.

Katie Packer, nhà chiến lược đảng Cộng hòa, phản đối Trump, mỉa mai nhà tài phiệt New York. "Ông ấy dường như chỉ đánh giá người khác dựa trên bề ngoài. Việc công khai sỉ nhục hay phỉ bang một phụ nữ, chí ít đã đủ đẹp để trở thành hoa hậu hoàn vũ, truyền đi tín hiệu rằng ông ấy có tiêu chuẩn rất chi tiết về những gì ông ấy xem là lý tưởng".

Bác sĩ riêng tháng này vừa công bố lá thư tiết lộ hồ sơ sức khỏe của Trump cho thấy ông cao xấp xỉ 1m90, nặng 107 kg, một mức trọng lượng tiệm cận tiêu chuẩn béo phì. Tuy nhiên, lá thư khẳng định, về tổng thể, Trump "có sức khỏe tuyệt hảo".

Tại cuộc vận động tranh cử hôm 27/9 ở Melbourne, bang Florida, một số nữ cử tri ủng hộ Trump cho hay họ không bận tâm về những lời bình phẩm mà ông dành cho Machado.

"Tôi nghĩ chuyện đấy chẳng quan trọng. Đó là công việc. Ông ấy điều hành các cuộc thi sắc đẹp, vậy thì đã sao? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thích những thứ đẹp đẽ, tất cả chúng ta đều thích ngắm những người xinh đẹp", nữ cử tri Ellen Kaufman bênh vực Trump.

Tuy nhiên, Andrea Franz, nữ cử tri tham gia cuộc vận động tranh cử cho bà Clinton ở Durham, bang New Hampshire, hôm 28/9 cho rằng những lời bình phẩm Trump đưa ra đại diện cho cái nhìn chung của ông ấy về phụ nữ.

"Thực tế là ông ấy thật sự tin, ở một mức độ nào đó, ông ấy là một người siêu việt và rằng những phụ nữ mà ông ấy nhắc đến thấp kém hơn ông vì họ béo hoặc bất luận họ thế nào đi nữa....Điều đó chỉ cho thấy con người thật của ông ấy", bà nhấn mạnh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.