Hàng nghìn xe ùn tắc trên QL1, mưa ngập 27.000 nhà dân Quảng Bình

Dòng xe nối dài trên quốc lộ 1 do mưa lũ chia cắt đường giao thông. Ảnh: Hoàng Táo
Dòng xe nối dài trên quốc lộ 1 do mưa lũ chia cắt đường giao thông. Ảnh: Hoàng Táo
Quốc lộ 1 qua Quảng Bình tắc ít nhất 5 đoạn, hàng nghìn xe nối đuôi nhau nằm dài trên đường, trong khi 27.000 nhà dân bị ngập từ 0,5 đến 2,5 m.

Mưa rất to từ ngày 12/10 đã khiến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Bình bị chia cắt, đến sáng 15/10, mưa đã giảm nhưng mực nước ngập tiếp tục dâng cao.

Quốc lộ 1A qua Quảng Bình bị ùn tắc ít nhất 9 vị trí, hàng nghìn xe nối đuôi nhau trên đường ở các điểm như:  Cầu Ròn, Hưng Thủy, Cam Thủy, Lộc Ninh... Xe đường dài vào Quảng Bình đã được yêu cầu dừng chờ dọc quốc lộ tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh ở phía nam; Quảng Trạch, Ba Đồn ở phía bắc.

Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Bình đang ngập sâu trên 5 mét, dự kiến mất khoảng một tuần lễ mới có thể thông xe. 

Theo thống kê nhanh của nhà chức trách Quảng Trị, do ảnh hưởng của mưa lũ những ngày qua, đã có 5 người mất tích, 2 người chết, gần 20 tàu cá, sà lan trôi ra biển, 27.000 nhà bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND Quảng Bình, chỉ đạo các ngành nỗ lực cao nhất đảm bảo an toàn cho nhân dân; cảnh sát biển, cảng vụ… tiếp tục cứu hộ, cứu nạn tàu cá, sà lan trôi.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Quảng Bình, yêu cầu đơn vị chức năng tập trung giúp đỡ tàu TN19 mắc kẹt ở ga Lệ Sơn với 132 hành khách, trong đó 96 khách quốc tế.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức lực lượng vận chuyển bằng đường sông lương thực và dầu chạy máy phát điện đến các vị trí cần ứng cứu.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.