Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ

Tiêm kích Su-27 sở hữu những tính năng chiến đấu rất đáng nể và được không quân nhiều nước trên thế giới rất ưa chuộng.
Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 1

Su-27 là chiến đấu cơ đa nhiệm được Liên Xô chế tạo và được Không quân Liên Xô sử dụng lần đầu vào năm 1985.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 2

Tiêm kích thế hệ thứ 4 Su-27 được chế tạo để trở thành đối thủ chủ yếu của các chiến đấu cơ Mỹ cùng thời như F-14 Tomcat và F-15 Eagle.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 3

Su-27 có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m và chiều cao 5,92m. Chiến đấu cơ này có thể mang theo tối đa 14 tấn vũ khí.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 4

Được trang bị động cơ phản lực cánh quạt đôi Saturn/Lyulka AL-31F cực mạnh cùng buồng đốt phụ, Su-27 có thể đạt vận tốc tối đa Mach 2,35 (tương đương 2.500km/h) và tầm hoạt động lên tới 3.500km.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 5

Su-27 là một trong những chiến đấu cơ linh hoạt nhất thế giới và các phi công Nga đã chứng minh điều này bằng động tác "rắn hổ mang" hết sức đặc trưng như trên hình.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 6

Su-27 được trang bị một pháo đơn 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 phục vụ cận chiến, và có tới 10 điểm treo tên lửa và các vũ khí khác với tổng trọng lượng lên đến 4.430kg.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 7

Ngoài ra, Su-27 còn được trang bị 6 tên lửa không đối không tầm trung R-27 và 2 tên lửa không đối không tầm nhiệt R-73.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ ảnh 8

Hệ thống hiển thị trước buồng lái (HUD) và hệ thống hiển thị ngắm bắn trên mũ của phi công Su-27 được kết nối với nhau và tương thích hoàn toàn với tên lửa R-73. 

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.