Vận mệnh tuổi Mùi năm 2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Tuổi Mùi trong năm 2017 không được như ý muốn: Sự nghiệp không có bước tiến mới, tình cảm đôi lứa dễ xảy ra mâu thuẫn, có nhiều nguy cơ gặp phải tai nạn và tài lộc gặp nhiều trở ngại. Sang năm mới, mệnh chủ nên xác định mục tiêu rõ ràng, mới có thể tốt đẹp.

Sự nghiệp: Không nên thụ động

Sang năm 2017, người tuổi Mùi trước khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng cần phải chú trọng tới công tác chuẩn bị. Nếu muốn có thành quả tốt, tuổi Mùi nên xông xáo, đừng thụ động một chỗ; nếu làm trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, nên đi công tác nhiều.

Những người làm công việc không phải di chuyển nhiều hay chỉ quanh quẩn tại nơi làm việc sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Không những vậy, yêu cầu công việc ngày càng cao đòi hỏi tuổi Mùi phải nhẫn nại và có khả năng tổ chức tốt hơn.

Tình yêu: Phải có thành ý

Vận đào hoa của người tuổi Mùi trong năm Đinh Dậu tương đối ổn định, không có đối tượng mới theo đuổi, nhưng nên lưu tâm tới những người đã quen biết trước đó, vì có khả năng nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, những mối quen không có nghĩa là kết đôi nhanh. Nếu muốn tiến xa hơn, tuổi Mùi phải cho thấy được thành ý.

Những người đã có đôi có cặp sẽ dễ mâu thuẫn, khiến tình cảm ngày càng phai nhạt. Tuổi mùi muốn hâm nóng lại tình yêu, cần phải dành nhiều thời gian cho đối phương.

Sức khỏe: Cẩn thận tai nạn

Trong năm Đinh Dậu, người tuổi Mùi cẩn thận tai nạn liên quan đến vũ khí, động vật. Ngoài ra, mệnh chủ nên tránh các trò chơi mạo hiểm hay tới những nơi nguy hiểm.

Tài lộc: Gặp nhiều trở ngại

Năm 2017, tài lộc của tuổi Mùi biến động theo sự nghiệp nên sẽ gặp phải nhiều trở ngại. Tuy vậy, nếu tuổi Mùi làm việc có mục tiêu rõ ràng, vẫn có thể vượt qua được nghịch cảnh. Trong phương diện đầu tư, tuổi Mùi càng phải thận trọng hơn, phải đợi đến mùa Thu thì tài lộc mới khởi sắc hơn.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.