Việt - Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt - Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng
TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ - Đại tướng Robert Brown (từ ngày 22 đến 25/2), hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai quân đội.

Trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Đại tướng Robert Brown tại trụ sở Bộ Quốc phòng, hai bên đã đánh giá tình hình mỗi nước cũng như các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Đồng thời trao đổi về quan hệ quốc phòng nói chung, quan hệ giữa lực lượng lục quân hai nước nói riêng trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015; đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ thảm họa, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Tiếp Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ sau cuộc hội đàm, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tin rằng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói chung, giữa lục quân hai nước nói riêng. 

Trung tướng Phan Văn Giang cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả sau chiến tranh, rà phá, làm sạch bom mìn, giáo dục, đào tạo. Đại tướng Robert Brown cho biết nhân chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên đã thảo luận nhằm tìm kiếm những nội dung hợp tác trong thời gian tới…

MỚI - NÓNG