Nguyên nhân máy bay Nga gặp sự cố trên tàu Đô đốc Kuznetsov

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nguyên nhân của vụ tai nạn với hai chiếc tiêm kích MiG-29K và Su-33 trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong thời gian hành tiến tới Syria năm 2016 là đứt cáp giữ thiết bị cố định.

Hãng RIA Novosti ngày 11/3 dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết thông tin trên.

Theo đó, cáp giữ thiết bị cố định bị đứt là nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn, chứ không phải là do trục trặc của máy bay như thông tin trước đó.

Ngày 14/11 và ngày 4/12,  trong thời gian tham gia hoạt động chiến sự tại Syria các chiến đấu cơ MiG-29K và Su-33 đã bị trượt khỏi boong tàu sân bay và rơi xuống biển.

“Trong trường hợp MiG-29K, sợi cáp đã bị xé ra do hệ quả máy bay hạ cánh xuống boong tàu ở góc hiểm.

Việc hạ cánh của chiếc Su-33 diễn ra bình thường, nhưng dây cáp chất lượng thấp. Tuy vậy, ở cả hai trường hợp đều không phát hiện bất kỳ trục trặc của bản thân máy bay”, nguồn tin cho biết.

Việc phân tích chi tiết những nguyên nhân gây đứt cáp chỉ có thể tiến hành sau khi đưa cáp lên bờ nghiên cứu kỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.