Nga tiết lộ thời điểm xuất hiện vũ khí siêu thanh

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov khẳng định, Nga sẽ sớm có vũ khí siêu thanh, điều đó đi kèm với những nguyên tắc mới về chỉ huy quản lý binh sĩ.

Hãng Sputnik ngày 20/1 dẫn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết: “Tiếp cận vũ khí siêu thanh đòi hỏi sử dụng những vật liệu tiên tiến mới về nguyên tắc và hệ thống quản lý kiểm soát trong môi trường hoàn toàn khác”.

Theo Thứ trưởng Borisov, quân đội Nga hiện đang đứng ở ranh giới cuộc cách mạng công nghệ kế tiếp, thay thế bằng hệ thống vũ khí khác nhau cơ bản dựa trên những nguyên tắc vật lý mới.

“Sẽ tiếp cận những nguyên tắc hoàn toàn khác của hoạt động chỉ huy và kiểm soát, bởi ngày nay ai  học cách phát hiện kẻ thù, ra mệnh lệnh chính xác và diệt mục tiêu, mà tất cả  phải được thi hành trong chế độ thời gian hiện thực — thì trên thực tế, đó là người chiến thắng”, ông Borisov nói.

Thứ trưởng Quốc phòng nhận định, tính chất của các cuộc xung đột vũ trang cho thấy khoảng thời gian từ lúc thông qua quyết định cho đến kết quả cuối cùng đã thu hẹp rõ rệt.

“Nếu trước đây là giờ và đôi khi là ngày, thì hiện nay cả thẩy là ít phút và sắp tới sẽ rút xuống nữa chỉ còn tính bằng giây”, Thứ trưởng Borisov nhận định.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.