Pháo phản lực Tornado-S trang bị tên lửa định vị bằng vệ tinh

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Sức mạnh của hệ thống phản lực phóng loạt Tornado-S sẽ tăng lên đáng kể sau khi được trang bị các tên lửa chính xác cao định vị bằng vệ tinh.

Đó là khẳng định của giới chức Bộ Quốc phòng và Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga.

“Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của Nga sẽ nhận được tên lửa tầm xa có độ chính xác cao với hệ thống dẫn đường tín hiệu GLONASS.

Sản phẩm mới được phát triển và sản xuất bởi Liên hiệp khoa học-sản xuất (NPO) Splav”, tờ Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

Theo nguồn tin, tên lửa mới của hệ thống hỏa lực Tornado hiện ở cấp độ cao sẵn sàng về kỹ thuật và đã bắt đầu được thử nghiệm.

Tính năng quan trọng của Tornado-S là hệ thống mới dẫn và bắn tự động sẽ tăng đáng kể độ chính xác bắn, giảm thời gian triển khai tổ hợp từ trạng thái di chuyển sang chiến đấu.

Hệ thống Tornado thiết kế dựa trên pháo phản lực BM-21 Grad phát triển từ những năm 1960.

Với hệ thống dẫn đường vệ tinh, nó có tầm bắn khoảng 40km và có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào xe tăng, khẩu đội pháo và sở chỉ huy đối phương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tornado-G có hiệu quả gấp ba lần so với hệ thống tiền nhiệm, BM-21 Grad và BM-30 Smerch.

Theo Theo Izvestia
MỚI - NÓNG