Đường tình duyên trắc trở ít ai biết của Phi Nhung

Tuy đã công khai con gái ruột, Phi Nhung vẫn chọn cách sống độc thân
Tuy đã công khai con gái ruột, Phi Nhung vẫn chọn cách sống độc thân
Xinh đẹp, giàu có, thành đạt, nhưng ít ai biết chuyện tình yêu của Phi Nhung lại gặp nhiều trắc trở khiến nữ ca sĩ sống độc thân đến giờ.

Nhắc đến Phi Nhung, người ta chỉ biết đến cô là một nữ ca sĩ nổi tiếng, giàu có và đang là mẹ chung của 21 đứa con nuôi có xuất thân là trẻ mồ côi, hoàn cảnh nghèo khó. Ít ai biết rằng, cuộc sống đời thường của giọng ca Bông điên điển cũng từng trải qua nhiều sóng gió, trắc trở.

Phi Nhung cho biết, ở tuổi 45, cô hoàn toàn không có ý định kết hôn, lấy chồng như bao phụ nữ khác. Cô khẳng định mình đã trải qua rất nhiều cuộc tình, đã qua đi cái tuổi mộng mơ về một đám cưới lung linh, lãng mạn.

Đường tình duyên trắc trở ít ai biết của Phi Nhung ảnh 1

Cô không lấy chồng để chuyên tâm nuôi dạy và chăm sóc 21 con nuôi.

Nữ ca sĩ cũng kể lại những lần con gái ruột hỏi cô vì sao không lấy chồng. Nữ ca sĩ chỉ trả lời rằng: “Mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường, vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được, mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em con ở Việt Nam.”

Giọng ca gốc Pleiku kể, dù đã trải qua nhiều mối tình sâu đậm, gặp qua nhiều người yêu thương mình nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy yên tâm về cuộc sống lứa đôi, lại lo lắng bản thân sẽ không làm tốt vai trò của một người vợ. Đó là lý do cô quyết định sống độc thân cho tới giờ.

Mỗi khi nhắc tới chuyện tình cảm của Phi Nhung, người ta cũng chỉ biết đến chuyện tình “hát giả yêu thật” của cô và Mạnh Quỳnh.

Đường tình duyên trắc trở ít ai biết của Phi Nhung ảnh 2

MC Kỳ Duyên từng lên tiếng "tố" Phi Nhung "hát giả yêu thật" với Mạnh Quỳnh.

Trong liveshow của Mạnh Quỳnh cách đây không lâu, MC Kỳ Duyên đã lên tiếng “vạch trần” Phi Nhung từng nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Tuy nhiên, tình cảm của nữ ca sĩ lại không đi đến đâu vì Mạnh Quỳnh chỉ xem cô như một người em thân thiết, anh cũng chưa bao giờ để mối quan hệ của cả hai tiến xa đến tình yêu.

Ngoài ra, cô cũng từng gặp không ít chuyện trắc trở với những người đàn ông theo đuổi mình.

“Trước đây, có nhiều người vì ngưỡng mộ giọng hát của tôi nên yêu tôi đến mức si tình. Nhưng khổ nỗi, họ đều đã có vợ con nên tôi không muốn chen ngang làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng, tôi càng từ chối thì họ càng tìm cách thuyết phục, thậm chí là khống chế, hăm doạ”, nữ ca sĩ chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Phi Nhung kể, cách đây vài năm, cô từng được một đại gia Hà Nội theo đuổi như hình với bóng. Cô hát ở đâu, anh cũng đi theo và có mặt ở đó. Khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa cho Phi Nhung thì người này lại ra sức ngăn cản, làm khó khiến nữ ca sĩ sợ hãi phải nhờ công an can thiệp.

Đường tình duyên trắc trở ít ai biết của Phi Nhung ảnh 3

Hầu hết những người đàn ông theo đuổi Phi Nhung đều đã có vợ con.

Chưa kể, khi giọng ca Bông điên điển quyết định về Việt Nam ca hát, có không ít đại gia từng liên hệ đòi chu cấp tiền bạc, giúp cô kinh doanh, làm ăn nhưng nữ ca sĩ cũng thẳng thừng từ chối.

“Tôi sợ đại gia lắm, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của”, nữ ca sĩ khẳng định.

Sau từng ấy năm độc thân, đã có lúc, Phi Nhung đã nghĩ đến ý định đi tu. Tuy nhiên, vì vẫn muốn đứng trên sân khấu biểu diễn và chăm lo cho 21 con nuôi, cô tạm thời gác lại ý định này. Thay vào đó, nữ ca sĩ dành trọn cuộc sống của mình cho xã hội, toàn bộ tài sản, của cải đều dung làm từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh thay vì lấy chồng hay xây nhà cao cửa rộng cho riêng mình.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG