Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới”

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thư nhất T.Ư Đoàn trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng, già làng, trưởng bản.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thư nhất T.Ư Đoàn trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng, già làng, trưởng bản.
TPO - Sáng 18/3, tại xã Nậm Chảy (Mường Khương, Lào Cai) T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội LHTN tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội “Tháng Ba biên giới”.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: “Tháng Ba biên giới” nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, thanh niên; đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới” ảnh 1

Dự và chỉ đạo Ngày hội có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thư nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lào Cai; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai và 1.000 đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt là tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ chức và huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. “Bà con đồng bào, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có đóng góp rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thông qua các chương trình tình nguyện ở biên giới, chúng ta thấy được đất nước còn nhiều khó khăn và xác định được trách nhiệm của tuổi trẻ với sự phát của đất nước”, anh Long nhấn mạnh.

Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới” ảnh 2
Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới” ảnh 3

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Tại ngày hội, thượng tá Nguyễn Thanh Hà, đồn trưởng đồn Biên phòng Nậm Chảy (Nậm Chảy, Mường Khương) cho biết: Nậm Chảy là xã biên giới của huyện Mường Khương có tổng chiều dài đường biên giới đất liền với nước bạn Trung Quốc trên 17 km với 19 cột mốc. Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác phối kết hợp của đồn biên phòng với chính quyền địa phương trong bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế cho thanh niên được đồn chú trọng. “Hàng tháng, đồn biên phòng đều phối hợp UBND xã tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho nhân dân; phối hợp trong việc tuần tra biên giới. Đồn cũng nhận đỡ đầu và hướng dẫn 5 đoàn viên thanh niên trong địa bàn xã phát triển kinh tế”, thượng tá Thanh Hà nói.

Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới” ảnh 4

Tặng Đồn Biên phòng Nậm Chảy 1 máy lọc nước, 100 màn ngủ chống muỗi.

Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới” ảnh 5

Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con.

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng, già làng, trưởng bản (1 triệu đồng/suất). Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 400 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn (4 tấn gạo, 1.000 màn ngủ chống muỗi, 300 cơ số thuốc). Tặng các phần quà, học bổng, đồ dùng học tập tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học, THCS bán trú xã Nậm Chảy gồm: quạt treo tường, máy lọc nước, gạo, màn ngủ chống muỗi, bát inox và 2.000 hộp sữa Vinamilk. Tặng Đồn Biên phòng Nậm Chảy 1 máy lọc nước, 100 màn ngủ chống muỗi. Tổng trị giá quà tặng gần 600 triệu đồng.

Ấm tình Ngày hội “Tháng Ba biên giới” ảnh 6

Tặng 1 Công trình Thanh niên “Sân chơi cho em” cho Trường Tiểu học xã Nậm Chảy.

Hưởng ứng ngày hội, Chi đoàn Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tặng 1 Công trình Thanh niên “Sân chơi cho em” cho Trường Tiểu học xã Nậm Chảy (trị giá 25 triệu đồng). Liên hiệp các CLB ngành tóc phía Bắc cũng tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương. 

Trong chuỗi hoạt động chương trình, tối nay, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác. 

Trước đó, Hội LHTN Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 16 về việc thực hiện “Tháng Ba biên giới” trong các cấp bộ Hội. Rất nhiều hoạt động rộng khắp từ cơ sở hưởng ứng chương trình Tháng ba biên giới đã được triển khai với nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

MỚI - NÓNG