Hội đồng Nga – NATO nhóm họp, thảo luận về Ukraine

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tình hình Ukraine sẽ là nội dung chính tại cuộc họp đầu tiên trong năm 2017 của Hội đồng Nga – Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cấp Đại sứ, dự kiến diễn ra vào hôm nay 30/3.

Theo RIA Novosti, Đại sứ Nga và NATO sẽ thảo luận về tình hình Ukraine, Afghanistan và công tác phòng ngừa các sự cố quân sự.

Đại sứ thường trực Nga tại NATO, ông Alexander Grushko lưu ý rằng “nhịp điệu làm việc của Hội đồng đang dần được khôi phục”.

Ông Grushko khẳng định “các cuộc thảo luận đang đi vào guồng quay công việc”.

Được biết, sau ba cuộc họp cấp Đại sứ trong năm 2016, chương trình nghị sự năm nay vẫn không thay đổi.

“Những chủ đề chính sẽ là tình hình ở Ukraine và xung quanh nước này, an ninh Afghanistan và khu vực, tính minh bạch các hoạt động quân sự của hai bên”, RIA Novosti dẫn nguồn tin.

Năm 2014, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine, NATO đã thông qua một quyết định đình chỉ việc hợp tác với Liên bang Nga, và chỉ duy trì đối thoại chính trị ở cấp đại sứ.

Trong năm 2016, Hội đồng Nga – NATO đã được tổ chức ở cấp đại diện thường trực. Hai bên thảo luận một số vấn đề trọng yếu tại châu Âu, đặc biệt là tình hình ở Ukraine. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG