Giữa phố Hà Nội, xe cứu thương đâm cô gái rồi bỏ chạy

Nạn nhân bị văng xa 30m bị thương phần đầu, chảy máu và gãy chân phải
Nạn nhân bị văng xa 30m bị thương phần đầu, chảy máu và gãy chân phải
Sau khi đâm trực diện xe máy do một cô gái điều khiển, chiếc xe cấp cứu đã lùi lại và bỏ chạy, bất chấp nạn nhân bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 sáng nay, người dân sinh sống tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nghe thấy một tiếng va chạm lớn giữa đêm khuya.

Khi họ chạy ra thì phát hiện một xe máy BKS 20L4 - 3928 mắc vào một xe cứu thương BKS 97H-22xx.

Tại hiện trường một cô gái (khoảng 20 tuổi) đang nằm kêu cứu vì đau đớn. Chiếc xe máy được cho là của cô gái bị biến dạng kèm theo nhiều mảnh vỡ vụn.

Lúc này, nhiều người dân cho rằng chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ nên xúm lại giúp đỡ đưa cô gái lên xe. Tuy nhiên, chiếc xe đột nhiên lùi lại và bỏ chạy khiến rất nhiều người bất bình. Người dân đã kịp ghi lại biển số xe.

Khoảng 5 phút sau đó, xe cấp cứu 115 Hà Nội có mặt, đưa nạn nhân vào BV Việt Đức cấp cứu. Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm cũng đã có mặt để giải quyết và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG