Bản tin 8H: Triều Tiên cáo buộc máy bay ném bom B-1B của Mỹ bay sát lãnh thổ

Máy bay B-1B của không quân Mỹ. Nguồn: AFP/TTXVN.
Máy bay B-1B của không quân Mỹ. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Triều Tiên cáo buộc Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B gần lãnh thổ nước này, cảnh báo động thái trên sẽ khơi mào chiến tranh hạt nhân.

20h tối 29/5 theo giờ Việt Nam, tức 8h sáng cùng ngày theo giờ địa phương, sau 17 tiếng bay từ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã tới sân bay quốc tế John F. Kennedy bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, gặp gỡ một số nghị sỹ và bộ trưởng Hoa Kỳ, dự tọa đàm và gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ, phát biểu tại Quỹ di sản và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đêm 29/5, thêm một nam bệnh nhân 61 tuổi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tử vong nghi do sốc phản vệ. Đây là bệnh nhân thứ 7 tử vong sau sự cố y khoa nghiêm trọng. Nam bệnh nhân này tình trạng nguy kịch, từ buổi sáng đã được các bác sỹ tập trung hồi sức cấp cứu. Đến khoảng 21h, tình hình bệnh nhân diễn biến xấu, các y bác sỹ đã liên tục tiến hành cấp cứu bóp bóng, ép lồng ngực, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi. Hiện, còn một bệnh nhân nữ cũng đang trong cơn nguy kịch đang được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa, hy vọng giành lại mạng sống cho bệnh nhân. 10 bệnh nhân nghi sốc phản vệ còn lại đã được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. (Xem chi tiết)


Theo đại diện hãng hàng không Vietjet Air, chuyến bay VJ452 từ Phú Quốc đi Hà Nội dự kiến khởi hành lúc 9h45 ngày 29/5 đã phải chuyển sang 17h50 do sự cố kỹ thuật. Khi kiểm tra máy bay trước khi cất cánh, các kỹ sư Vietjet đã phát hiện lốp càng mũi của máy bay có vết cắt nghi do tác động của vật ngoại lai. Lốp này phải thay mới để đảm bảo an toàn. Trong 8 tiếng chờ đợi, các hành khách được phục vụ ăn uống theo chính sách quy định. Nhà chức trách hàng không và sân bay Phú Quốc đang làm rõ nguyên nhân. 

Khoảng 16h45 ngày 29/5, tại ngôi nhà cấp 4, khu Đồng Mơ, tổ 42, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy khiến một người đàn ông tử vong bên trong, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Nạn nhân là ông Lê Văn Bình (SN 1956, quê ở Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 30/5, ôtô Mercedes chạy trên Quốc lộ 1, hướng TP HCM đi Đồng Nai. Đến trước trường Đại học Nông Lâm (quận Thủ Đức) xe dừng đèn đỏ, bất ngờ bị chiếc container chạy cùng chiều húc mạnh vào đuôi. Xe sang chồm tới trước, tông ôtô đầu kéo khác. Tai nạn liên hoàn khiến ôtô Mercedes kẹt giữa 2 xe container, biến dạng hoàn toàn. Hai túi khí bung ra nên tài xế không bị thương. Đầu xe container cũng hư hỏng nặng, dầu nhớt tràn khắp mặt đường. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng nên giao thông qua khu vực kẹt cứng, kéo dài hơn 2 km.

Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, và nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, bị cáo buộc sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, dự kiến phải ra tòa lần 3 trong ngày hôm nay (30/5). Hai nghi phạm sẽ đối mặt án tử hình nếu bị kết tội. Hai nghi phạm bác bỏ cáo buộc, khẳng định rằng, họ bị lừa tham gia một chương trình truyền hình thực tế. (Xem chi tiết)

Sáng 30/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này hôm 29/5.
Đây là vụ thử tên lửa thứ ba trong vòng một tháng qua của Bình Nhưỡng. Bản tin của KCNA nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo vụ thử tên lửa được kiểm soát bằng hệ thống dẫn đường chính xác, đồng thời ra lệnh tăng cường phát triển các loại vũ khí chiến lược có sức mạnh lớn hơn.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã cho một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B bay sát lãnh thổ của Triều Tiên và gây ra cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân. Một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) được trích dẫn nhấn mạnh rằng phi đội máy bay này xuất phát từ Guam và bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 29/5 khi thực hiện một cuộc diễn tập ném bom hạt nhân. Những chiếc máy bay này thậm còn tiến đến một khu vực cách Gangneung, một thành phố ở phía Đông gần Đường Phân định Quân sự, chỉ khoảng 80km. KCNA cho biết nhiều tiêm kích cũng xuất phát từ tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson để tham gia cuộc tập trận này.

Các quan chức cảnh sát và y tế Iraq cho biết một vụ đánh bom xe xảy ra tối 29/5 bên ngoài một cửa hàng bán kem tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 10 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công mà theo các quan chức Iraq dường như là một vụ đánh bom điều khiển từ xa. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi Iraq bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

MỚI - NÓNG