Triều Tiên lên án Tổng thống Hàn Quốc, đưa điều kiện ngừng thử tên lửa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ.
TPO - Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc Seoul sẽ mở các cuộc đàm phán vô điều kiện, nếu Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích, thúc giục ông Moon thể hiện thái độ đúng đắn với mối quan hệ liên Triều. Trước đó, quan chức nước này có đưa ra điều kiện để tạm đình chỉ các cuộc thử tên lửa và hạt nhân.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Thống nhất Hòa bình, cơ quan chịu trách nhiệm vấn đề liên Triều của Triều Tiên, cho biết, đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhằm đẩy hết trách nhiệm lên Bình Nhưỡng về căng thẳng giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên.

“Ông ta nên dừng ngay những lời nói và hành động gây khó chịu cho bên còn lại, đồng thời có thái độ đúng đắn hơn với mối quan hệ giữa hai miền Bắc – Nam”, người phát ngôn chỉ trích ông Moon bằng tiếng Anh.

Theo người này, ông Moon đang cứu vãn thể diện bằng cách “soi” lỗi của Triều Tiên và gọi đó là “hành động tự hủy hoại”.

Phản ứng trên được đưa ra để đáp trả lại bài phát biểu hồi tuần trước của ông Moon. Trong đó, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đối thoại giữa hai nước nếu Bình Nhưỡng không gây thêm hành động “khiêu khích” nào.

Hôm 21/6, Chosun Sinbo, tờ báo ủng hộ Triều Tiên ở Nhật Bản, cũng lên án Nhà Xanh trong bài phát báo đánh dấu kỷ niệm 17 năm thành lập Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào ngày 15/6/2000.

Chosun Sinbo gọi ông Moon là “phát ngôn viên” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố, Hàn Quốc đang tham gia vào cuộc xung đột do chính sách thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng.

Được biết, Ông Moon và người đồng cấp của Mỹ, ông Trump, dự định tổ chức thảo luận song phương đầu tiên vào tuần tới, trong đó họ sẽ bàn bạc để phối hợp lập trường đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, ngày thứ Tư (21/6), phái viên cao cấp của Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong cho hay, Triều Tiên có thể tạm đình chỉ các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân nếu Mỹ ngưng các cuộc tập trận quân sự hàng năm với Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên lên tiếng về khả năng đình chỉ có điều kiện các hành động “khiêu khích” tên lửa và hạt nhân kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền hồi tháng 5.

Tuy nhiên, Hàn Quốc bày tỏ thái độ thận trọng trong việc đánh giá tuyên bố trên và cho biết, Bình Nhưỡng từng đưa ra đề xuất tương tự vào tháng 1/2015.

“Triều Tiên từng đưa ra đề nghị tương tự vào năm 2015. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình sát sao. Tôi nghĩ, Triều Tiên có thể có nhiều quan điểm khác nhau trước phản ứng của thế giới bên ngoài về chương trình vũ khí hạt nhân”, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định.

Tuyên bố của ông Kye được đưa ra sau khi ông Moon trả lời trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài CBS (Mỹ) rằng, Hàn Quốc không có kế hoạch trì hoãn các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington.

Trước đó, cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in, tiết lộ, Hàn Quốc và Mỹ có thể cân nhắc việc tăng cường các cuộc tập trận chung để tạo áp lực cho Bình Nhưỡng “đóng băng” chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bình Nhưỡng từ lâu cáo buộc, các cuộc tập trận quân sự chung giữa Washington và Mỹ như để tập dượt cho cuộc xâm chiếm Triều Tiên, dù hai nước này luôn khẳng định đó là biện pháp tự vệ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG