Ngôi sao Di Maria bị kết án tù 1 năm vì trốn thuế

Ngôi sao Di Maria bị kết án tù 1 năm vì trốn thuế
TPO - Cựu sao Real Madrid Angel Di Maria vừa bị toà án Tây Ban Nha kết án 1 năm tù và nộp phạt 1,76 triệu bảng vì tội trốn thuế.

Tờ El Confidencial của Tây Ban Nha cho biết, các công tố viên nước này buộc tội Angel Di Maria trốn 1,14 triệu bảng tiền thuế trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2013, thời điểm anh còn khoác áo Real Madrid. Tiền vệ 29 tuổi được cho là đã qua mắt thuế vụ Tây Ban Nha bằng cách nhượng lại bản quyền hình ảnh cho một công ty "ma" nước ngoài, Sunpex Corporation Inc ở Panama.

Bản thân cầu thủ chạy cánh người Argentina đã thừa nhận hành vi trốn thuế của mình và chấp nhận nộp 1,76 triệu bảng. Theo luật pháp Tây Ban Nha, nếu bị kết án dưới 2 năm tù giam và không có tiền án tiền sự, bị cáo được nộp phạt để hưởng án treo. 

Di Maria gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2010 từ Benfica, trước khi chia tay Đội bóng Hoàng gia vào năm 2014 để chuyển đến M.U với giá chuyển nhượng kỷ lục Premier League thời điểm đó là 59,7 triệu bảng. Tuy nhiên, chân sút người Argentina đã không thể hiện được nhiều tại Old Trafford và "Quỷ đỏ" sau đó bán anh cho Paris Saint-Germain vào năm 2015 với giá 44 triệu bảng.

Di Maria là cái tên mới nhất của làng bóng đá thế giới bị kết tội trốn thuế tại Tây Ban Nha. Trước đó, hai ngôi sao người Argentina khác là hậu vệ Javier Mascherano của Barcelona đã nhận án tù treo 1 năm và đồng đội anh là tiền đạo Lionel Messi bị kết án 21 tháng tù treo hồi năm ngoái. 

Gần đây nhất, các công tố viên Tây Ban Nha đã cáo buộc siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid trốn 14,7 triệu euro tiền thuế liên quan đến bản quyền hình ảnh trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014, trong khi HLV Jose Mourinho của M.U bị cáo buộc trốn thuế khoản tiền 3,3 triệu euro, thời ông còn dẫn dắt Real Madrid vào năm 2011 và 2012. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.