Trường Giang nói về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao

Trường Giang nói về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao
Phản hồi của phía Trường Giang về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương đã úp mở về việc đám cưới trong tháng 5 khi đăng ảnh mặc váy cưới, đeo nhẫn đi kèm dòng trạng thái: "Cảm thấy hồi hộp".

Không ít khán giả đồn đoán rằng cô với Trường Giang sắp về chung một nhà.

Bên cạnh đó, hình ảnh Trường Giang diện vest trắng và Nhã Phương diện váy cô dâu đã được người dùng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Trước đó thông tin nam danh hài cưới nữ diễn viên "Vừa đi vừa khóc" đã được đồn đoán tuy nhiên người nhà cặp đôi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trường Giang nói về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao ảnh 1 Nhã Phương và dòng trạng thái gây ồn ào trên trang cá nhân.
Trường Giang nói về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao ảnh 2 Bức hình cả hai chụp ảnh cưới cũng được người dùng mạng xã hội chia sẻ.
Đại diện truyền thông của Trường Giang cho biết, thông tin sắp kết hôn hoàn toàn không đúng sự thật, tuy nhiên anh từ chối bình luận về bức ảnh được cho là chụp hình cưới của cặp đôi đang lan tràn trên mạng xã hội.
Trường Giang nói về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao ảnh 3 Chuyện tình Nhã Phương - Trường Giang được gia đình hai bên ủng hộ.
Nhã Phương công khai yêu Trường Giang được gần 2 năm, cặp đôi được sự ủng hộ của gia đình và dư luận. Có thời điểm, nam danh hài gặp ồn ào tình cảm "bắt cá hai tay" với ca sĩ Quế Vân nhưng sự việc dần đi vào quên lãng.

Nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" từng chia sẻ, cô với Trường Giang xác định mối quan hệ lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân, tuy nhiên thời gian vẫn còn chưa xác định được.

Theo Theo Khám Phá
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.