U20 World Cup 2017: Cuộc so tài của con trai các huyền thoại

Marcus Thuram (thứ tư từ trái sang) trong màu áo U20 Pháp.
Marcus Thuram (thứ tư từ trái sang) trong màu áo U20 Pháp.
TP - FIFA U20 World Cup 2017 còn chứng kiến thế hệ “F1” của các huyền thoại bóng đá thế giới tranh tài.

Thuram “con”

Thuram “cha” thuộc lứa thế hệ vàng của bóng đá Pháp với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 1998. Gần 20 năm sau, Thuram “con” lại góp mặt trong đội hình tuyển trẻ Pháp dự tranh một giải đấu cúp thế giới, nơi đội bóng xứ lục lăng đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Năm 1998, Pháp lần đầu đăng quang chức vô địch World Cup sau khi đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết. Đấy là đỉnh cao của thế hệ vàng bóng đá Pháp bấy giờ, với những cái tên lừng lẫy như Zinedine Zindane, Didier Dechamps, Bixente Lizarazu hay Lillian Thuram, Fabio Bazthez…

Thuram, khi đó đang khoác áo “gã khổng lồ” Tây Ban Nha Barcelona, được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Chức vô địch World Cup 1998 ghi dấu vai trò quan trọng, cũng như đóng góp rất lớn của trung vệ da màu. Không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, Thuram còn được nhớ tới nhiều bởi nỗ lực mạnh mẽ, vượt qua những ca phẫu thuật hiểm nghèo. Sau khi kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barcelona, Thuram làm đại sứ thiện chí cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNCIEF), tham gia các hoạt động gây quỹ cho trẻ em trên thế giới.

19 năm sau, Marcus Thuram nối tiếp sự nghiệp của cha, góp mặt trong màu áo tuyển Pháp dự tranh FIFA U20 World Cup 2017, đang diễn ra tại Hàn Quốc. Trong danh sách Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đăng ký với FIFA, Marcus Thuram giữ vị trí tiền đạo. Trang chuyển nhượng quốc tế đánh giá, anh là một trong những cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng của Pháp.

Chiều 20/5, tuyển U20 Pháp đã có buổi tập trên sân Cheonan Football Center (Cheonan). Marcus Thuram nổi bật với thân hình to cao, mái tóc khá lạ mặt và chiều cao 1m90. Anh là một trong số những cầu thủ to cao nhất ở đội tuyển U20 Pháp. Rất khó để tiếp cận Thuram cũng như các thành viên tuyển Pháp, bởi sự bảo vệ chặt chẽ của nhân viên an ninh. Ở bảng E, tuyển U20 Việt Nam và U20 New Zealand cùng chung khách sạn On City. U20 Pháp đóng quân tại một khách sạn khác, với điều kiện an ninh hết sức ngặt nghèo.

Con của các huyền thoại

Marcus Thuram không phải trường hợp duy nhất là con trai của một tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới đang tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Jonathan Klinsmann là một trường hợp khác không kém phần nổi bật. Tên tuổi người cha của anh, cựu tiền đạo và HLV trưởng tuyển Đức Jurgen Klinsmann thậm chí còn lừng lẫy hơn cả Lillian Thuram.

Điểm đặc biệt, Jonathan Klinsmann không khoác áo đội tuyển Đức mà lại chọn U20 Mỹ để phát triển sự nghiệp. Rất thú vị khi cũng giống cha con Thuram, trong khi Jurgen Klinsmann là một tiền đạo khét tiếng thì con trai ông, Jonathan Klinsmann lại là một thủ môn. Jonathan Klinsmann sinh tại NewPort Beach, hiện đang theo học và thi đấu cho đội bóng của Đại học California. Đây là nơi từ năm 2011-2016, đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của Klinsmann “cha” thường xuyên chọn làm địa điểm tập huấn. Theo một số nguồn tin chưa kiểm chứng, Jonathan Klinsmann sẽ đầu quân cho CLB Stuttgard (Đức), nơi cha anh từng khởi nghiệp, vào mùa giải tới.

Ngoài Thuram và Klinsmann, FIFA U20 World Cup 2017 còn chứng kiến thế hệ “F1” của các huyền thoại của bóng đá thế giới tranh tài, như Giovani Simone, con trai danh thủ Argentina Diego Simone; Jose Adolfo Valencia, con trai danh thủ Colombia Adolfo Valencia; Pascal Kople, con trai danh thủ Đức Andreas Kople…

U20 thế giới là giải đấu “bệ phóng” của một loạt tài năng bóng đá thế giới, từ Luis Figo (Bồ Đào Nha) tới Sergio Aguero, Lionels Messi (Argentina)…Nhìn vào danh sách lứa “con dòng, cháu giống” thi đấu ở giải năm nay, dễ đoán U20 thế giới sẽ vẫn tiếp tục truyền thống trên, với những gương mặt sẽ trở thành sao sáng trong tương lai không xa. Nhắc chuyện này cũng để thấy, việc U20 Việt Nam giành quyền dự tranh VCK FIFA U20 World Cup 2017 thực sự là cột mốc lịch sử đáng tự hào. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều lý do để nỗ lực tới phút cuối, bất chấp kết quả ra sao.

MỚI - NÓNG