Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 10

Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Nguyễn Long Hải (đứng thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các nước ASEAN
Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Nguyễn Long Hải (đứng thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các nước ASEAN
TPO - Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 10 (AMMY X) và Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 lần thứ 6 đã khai mạc tại thủ đô Jakarta, Indonesia diễn ra từ ngày 19-20/7.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng thư ký ASEAN Vongthep Arthakaivalvatee; Bộ trưởng Thanh niên, quan chức cao cấp về thanh niên đến từ 10 nước ASEAN và ba nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Hàn , Nhật Bản.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam dẫn đầu.

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các nước ASEAN; kết quả của Hội nghị được báo cáo tại Hội nghị cấp cao ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 10 do Bộ Thanh niên và Thể Thao Indonesia tổ chức. Hội nghị năm nay có chủ đề "Thúc đẩy Doanh nhân trẻ trong cộng đồng ASEAN", nhằm nâng cao vai trò của doanh nhân trẻ trong xây dựng, hội nhập và kết nối Cộng đồng ASEAN.

Hội nghị đã tập trung thảo luận Kế hoạch hành động thanh niên ASEAN đến năm 2020.  Các nhà lãnh đạo thanh niên trong khu vực trao đổi về các vấn đề liên quan đến phát triển và hợp tác thanh niên; đưa ra các giải pháp thúc đẩy vai trò đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam nêu rõ vai trò của thanh niên trong xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, đặc biệt đề xuất trong thời gian tới tập trung ưu tiên: Khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo kỹ năng nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ và lãnh đạo trẻ, tăng cường các chương trình thanh niên hành động vì cộng đồng.

Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 10 ảnh 1 Anh Nguyễn Thành Đồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, thay mặt Tỉnh đoàn nhận giải thưởng ASEAN TAYO 2017
Bên cạnh các hoạt động Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 10, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3, dịp này còn diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN; Ngày thanh niên ASEAN; Lễ trao giải thưởng cho các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong ASEAN. 
Theo đó, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, nước chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 10, đã trao Giải thưởng Tổ chức thanh niên Đông Nam Á xuất sắc "Ten Accomplished Youth Organization (TAYO) ASEAN" năm 2017 cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 10 ảnh 2 Anh Giàng Seo Châu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 nhận giải thưởng Thanh niên ASEAN 2017

Đoàn Việt Nam có anh Giàng Seo Châu - Gương mặt trẻ Việt Nam 2016 đã nhận Giải thưởng Thanh niên ASEAN cho thành tích nổi bật trong đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Các giải thưởng trên là sáng kiến cấp khu vực nhằm tôn vinh tổ chức hoặc cá nhân thanh niên có đóng góp thiết thực cho xã hội tại các nước ASEAN. Giải thưởng căn cứ vào hiệu quả hoạt động của tổ chức thanh niên hoặc các thành tích đóng góp cho địa phương của cá nhân trong các lĩnh vực tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng nghiệp, việc làm, giao lưu thanh niên hội nhập quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 10 ảnh 3 Quầy triển lãm đoàn Việt Nam tại Hội nghị

Bên lề Hội nghị bộ trưởng gồm triển lãm thanh niên ASEAN giới thiệu về các sản phẩm được sản xuất từ các nước. Qua gian hàng triển lãm, Việt Nam đã quảng bá hình ảnh thân thiện và mến khách đến với bạn bè thế giới nói chung và asean nói riêng bằng các sản phẩm nổi tiếng như: Trà Ô long, Cafe Trung nguyên, Chè Tam Thất Lào Cai, Kẹo Cu đơ Hà Tĩnh, Trà Gừng Hà Tĩnh, Bánh đậu xanh Hải Dương...và các tờ rơi, đĩa dvd giới thiệu về đất nước con người và sản phẩm Việt Nam.

Ngoài ra đoàn đại biểu Việt Nam đã tiếp xúc và trao đổi về các hoạt động song phương với các đoàn Singapore, Indonesia, Lào, Campuchia và 3 nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). 

MỚI - NÓNG