Syria thiệt hại 226 tỷ USD vì nội chiến

Syria thiệt hại 226 tỷ USD vì nội chiến
TP - Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), trong 6 năm nội chiến, nền kinh tế Syria đã bị thiệt hại 226 tỷ USD, nhiều gấp 4 lần GDP nước này vào năm 2010. 

Ngoài ra, cũng theo số liệu của WB, có tới gần 400 nghìn người Syria đã trở thành nạn nhân các cuộc xung đột vũ trang và hơn một nửa dân số Syria bị mất nhà cửa. Đấy là chưa kể gần một nửa các cơ sở giáo dục và y tế bị phá huỷ.

WB cho biết những số liệu nói trên chủ yếu được tổng hợp từ những số liệu do các bức ảnh chụp từ vệ tinh cung cấp.

Theo Theo Izvestia.ru
MỚI - NÓNG