Man City chính thức sở hữu hậu vệ đắt giá nhất thế giới

Benjamin Mendy chính thức khoác áo Man City.
Benjamin Mendy chính thức khoác áo Man City.
TPO - Man City vừa chính thức công bố bản hợp đồng thứ 6 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017. Cái tên mới nhất đến với đội chủ sân Etihad là Benjamin Mendy.

Trận thua trước M.U tại ICC Cup 2017 khiến HLV Pep Guardiola buộc phải đẩy mạnh hơn nữa việc mua sắm tại Man City hòng giúp CLB có thể đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu mùa tới. Mới nhất, đội chủ sân The Etihad đã chi rất đậm để hoàn tất thương vụ chiêu mộ Benjamin Mendy từ AS Monaco.

Theo trang chủ của Man City, Mendy đã ký hợp đồng 5 năm với nửa xanh thành Manchester và sẽ mang áo số 22. Mức giá chuyển nhượng vào khoảng 52 triệu bảng. Anh sẽ lập tức tới tập trung cùng các đồng đội tại Mỹ, nơi đoàn quân của HLV Pep Guardiola sắp có trận giao hữu với Real Madrid tại Los Angeles.

Với bản hợp đồng này, Benjamin Mendy trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Kỷ lục cũ cũng thuộc về một tân binh khác của Man City trong mùa Hè 2017 là Kyle Walker đến từ Tottenham với giá 45 triệu bảng. Mendy là tân binh thứ 6 của Man City trong mùa Hè này sau Ederson (35 triệu bảng), Kyle Walker (45 triệu bảng), Danilo (26,5 triệu bảng) và Bernardo Silva (50 triệu bảng) và Douglas Luiz (10,5 triệu bảng).

Mendy tỏ ra tỏ ra rất hào hứng trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới: “Tôi rất vui vì đã gia nhập Man City. Đó là một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu, và Pep Guardiola là một HLV thuộc trường phái tấn công. Tôi tin chắc rằng những năm tới thành công sẽ đến với chúng tôi”.

Khởi đầu sự nghiệp ở Le Havre, Mendy gia nhập Marseille năm 2013. Với 101 lần ra sân cho đội bóng thành phố cảng, anh được Monaco để ý và chiêu mộ vào mùa hè năm ngoái. Năng lượng của Mendy là một chìa khoá giúp đội bóng Công quốc thăng hoa với chức vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết UEFA Champions League mùa giải 2016/17. Anh đã có 4 lần ra sân cho đội tuyển Pháp.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.