Nữ võ sĩ Yến Ly hạ cao thủ người Thái giành HCV World Games

Bùi Yến Ly xuất sắc giành ngôi vô địch muay hạng cân 51 kg
Bùi Yến Ly xuất sắc giành ngôi vô địch muay hạng cân 51 kg
TPO - Nữ võ sĩ Bùi Yến Ly xuất sắc mang về tấm HCV ở hạng cân 51kg nữ sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Koson Apasara trong trận chung kết.

Ngày 30/7, ngày thi đấu thứ 9 của đại hội thể thao thế giới (World Games) 2017 đang diễn ra tại Wroclaw (Ba Lan), võ sĩ Bùi Yến Ly xuất sắc mang về tấm HCV ở hạng cân 51kg nữ sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Koson Apasara trong trận chung kết. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Tại World Games 2017, đoàn Việt Nam chỉ cử 6 VĐV tranh tài ở 4 môn gồm: Lặn (1 VĐV), Jujitsu (2 người, thi đôi nữ), Billiards (Trần Quyết Chiến nội dung Carom 3 băng) và Muay (Võ Văn Đại và Bùi Yến Ly). 
Ở môn lặn cự ly 100m, Nguyễn Thành Lộc chỉ xếp thứ 7, không giành huy chương. Ở môn Jujitsu, 2 võ sĩ là Đào Thị Như Quỳnh và Đào Lê Thu Trang không vượt qua đôi đối thủ người Đức ở vòng đầu tiên. Ở môn Billiards, cơ thủ Trần Quyết Chiến vào vòng tứ kết và để thua Sameh Sidhom (Ai Cập) với điểm số 36-40, không tiến tới vòng tranh huy chương. Ở môn Muay, võ sĩ Võ Văn Đại (hạng 63,5 kg nam) thua ngay trận đầu (cũng là vòng tứ kết) trước Ali Zarinfar (Iran). 

Vì thế, tất cả hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam dồn cả vào Bùi Yến Ly ở hạng cân 51kg nữ. Không phụ lòng mọi người, nữ võ sĩ 22 tuổi này đã thể hiện phong độ rất tốt, lần lượt vượt qua Flores Atenea (Tây Ban Nha) ở tứ kết, Gabriela Kuzawinska (Ba Lan) ở bán kết và cuối cùng là Apasara Koson (Thái Lan), tất cả cùng với điểm số 30/27. Đây là chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ bởi xứ chùa Vàng là nơi sản sinh ra môn Muay Thái.

Nữ võ sĩ Yến Ly hạ cao thủ người Thái giành HCV World Games ảnh 1
Như vậy, với 1 tấm HCV của Yến Lý, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên xếp hạng 39 trên 63 đoàn thể thao giành được huy chương, trong tổng số 102 đoàn tham dự đại hội.

Đại hội thể thao thế giới (World Games) được tổ chức lần đầu vào năm 1981, với định kỳ 4 năm 1 lần, dành cho các môn thể thao hoặc các nội dung thi đấu không có trong chương trình của Olympic. Đại hội được tổ chức bởi Hiệp hội World Games quốc tế (IWGA), càng ngày càng được nhiều quốc gia chú ý tham gia nhiều hơn. 

Việt Nam bắt đầu tham gia World Games kể từ năm 2009 và giành được tấm HCV ngay trong kỳ giải trên nhờ công của võ sĩ Karate Nguyễn Hoàng Ngân (người được mệnh danh là “nữ hoàng Kata”). Năm 2013, đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCV (đồng đội Aerobic) và 1 HCB (Nguyễn Hoàng Ngân).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.