Chỉnh thước ngắm cho các chân sút U22 Việt Nam

Các chân sút U22 Việt Nam cần tận dụng tốt hơn các cơ hội ăn bàn, thay vì chỉ một lần ăn mừng bàn thắng trong trận giao hữu với ĐT các ngôi sao Hàn Quốc. Ảnh: VSI.
Các chân sút U22 Việt Nam cần tận dụng tốt hơn các cơ hội ăn bàn, thay vì chỉ một lần ăn mừng bàn thắng trong trận giao hữu với ĐT các ngôi sao Hàn Quốc. Ảnh: VSI.
TP - BHL đội tuyển U22 Việt Nam và HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 10 ngày tại Hàn Quốc để cải thiện khả năng dứt điểm cho các tiền đạo.

Hôm nay 31/8, theo kế hoạch đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn 10 ngày tại Mokpo. Đây là nơi đội tuyển U20 Việt Nam từng rèn quân trước khi bước vào giải U20 thế giới, khởi tranh hồi tháng 5 vừa qua. Chuyến tập huấn của thầy trò HLV Hữu Thắng, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), được phía Hàn Quốc đài thọ toàn bộ chi phí.

Ở trận đấu giao hữu với đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc), theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, hệ thống thi đấu của U22 Việt Nam vận hành tương đối tốt cả 3 tuyến. Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn chưa thực sự hoàn hảo khi các cầu thủ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, như thừa nhận của HLV Nguyễn Hữu Thắng, trận đấu diễn ra có phần “thân thiện”, đúng với tính chất ngoại giao giữa đôi bên. Chính vì vậy, U22 Việt Nam khó có thể đánh giá hết các điểm mạnh, yếu.

Đây cũng là quan điểm của HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam). Ông Phúc cho rằng khi vào SEA Games 29, U22 Việt Nam cần phải chắt chiu cơ hội hơn. “Một bàn thắng ghi đúng lúc có thể mang tính chất quyết định đối với kết quả trận đấu. Tạo được cơ hội là tốt rồi, tuy nhiên các cầu thủ U22 cần tận dụng tốt hơn nữa”-ông Phúc nói.

Theo thống kê chỉ trong hiệp 1 trận đấu với đội Các ngôi sao K-League, U22 Việt Nam đã có tới trên dưới 10 lần dứt điểm. Một nửa trong số này là các tình huống của Công Phượng và Hà Đức Chinh, đều rất nguy hiểm, nhưng không một lần được tận dụng thành công. U22 Việt Nam chỉ thắng đối phương bằng pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Văn Toàn trong hiệp 2. Riêng tiền đạo Đức Chinh (Đà Nẵng) đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội.

Tiền đạo CLB Đà Nẵng hiện được chờ đợi có thể chơi ở vị trí trung phong cắm trên hàng công U22 Việt Nam. Phong độ của anh vì vậy có tính chất quan trọng khi bước vào SEA Games 29. Việc Đức Chinh chưa đạt trạng thái tốt nhất vì vậy là vấn đề khá gay go. Bù lại, HLV Hữu Thắng có thể tạm yên tâm khi Công Phượng đang chơi bóng ngày một thanh thoát hơn. Tiền đạo HAGL đã phần nào cởi bỏ được áp lực tâm lý để trở nên sắc nét hơn. Bên cạnh đó, Văn Toàn hay Tuấn Anh cũng thể hiện khả năng dứt điểm tốt ở các tình huống ngoài vòng cấm. Ở trận đấu với đội Các ngôi sao K-League, dù vào sân từ ghế dự bị nhưng Văn Toàn và Tuấn Anh cho thấy khả năng bắt nhịp trận đấu rất nhanh.

“Ở một trận đấu như thế này, tôi nghĩ việc chúng ta giành được chiến thắng đã là kết quả có thể hài lòng. Dĩ nhiên, nếu dứt điểm tốt hơn thì sẽ càng tuyệt. Đội sẽ có 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc và chúng tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian trên để cải thiện khả năng dứt điểm cho các tiền đạo”- HLV Hữu Thắng cho biết.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, bộ khung đội tuyển U22 Việt Nam về cơ bản đã được định hình qua Vòng loại U23 châu Á 2018, và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Ông Thắng khẳng định những người có phong độ tốt nhất, thể hiện qua các trận đấu gần đây sẽ có cơ hội nằm trong đội hình chính. “Tuy nhiên, tôi cũng muốn rằng chúng ta không để lộ quá nhiều về mình. Nếu các đối thủ bị “tung hỏa mù” nhiều hơn một chút, tôi nghĩ rằng sẽ tốt cho đội. U22 Việt Nam cần nhiều phương án, bởi SEA Games 29 phải thi đấu với lịch khá dày”-HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.