Mỹ giục Trung Quốc hành động, Abe nói chuyện với Trump về Triều Tiên

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết phải có các hành động tiếp theo đối phó với Bình Nhưỡng, vài giờ sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc lên tiếng thúc giục Trung Quốc đáp trả lại mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Mới đây, bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi, Trung Quốc phải quyết định việc có sẵn sàng áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa tầm xa ngày thứ Sáu (28/7), lần thử nghiệm thứ 2 trong tháng này của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Bà Haley nhấn mạnh, các nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ phải làm gia tăng đáng kể áp lực quốc tế lên Triều Tiên thì mới có giá trị và hiệu quả. Bà này cũng yêu cầu Nhật Bản và Hàn Quốc phải làm nhiều hơn nữa.

Trước đó, Trung Quốc đã lên án vụ thử tên lửa mà Triều Tiên là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14, có khả năng tấn công vào bất cứ vị trí nào trên lục địa Mỹ. Tuy nhiên cũng như những lần trước, Bắc Kinh không có động thái nào khác.

Ông Trump sau đó đã viết lên Twitter rằng, ông “rất thất vọng” đối với Trung Quốc và chỉ trích Bắc Kinh đã không làm gì cho Mỹ liên quan đến Bình Nhưỡng, điều mà ông sẽ không tiếp tục cho phép.

Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa hồi đáp lại Tổng thống Mỹ, nhưng tờ Global Times của nước này cho biết, dòng trạng thái của ông Trump không giúp giải quyết tình huống này và thể hiện ông không hiểu rõ vấn đề trong một bài xã luận đăng sáng thứ Hai (31/7).

“Bình Nhưỡng quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa, không quan tâm đến các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và Hàn Quốc. Làm sao các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc có thể làm thay đổi tình hình?”, trích tờ People's Daily (Trung Quốc).

Vài giờ sau lời thúc giục của bà Haley, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Triều Tiên.

Ông Abe cho biết, đã thống nhất với ông Trump rằng, các nỗ lực lặp lại của cộng đồng quốc tế để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên chưa mang lại kết quả khi đối mặt với tình hình leo thang “đơn phương” của Bình Nhưỡng.

“Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, cần phải thực hiện nghiêm túc và tăng áp lực”, ông Abe kêu gọi.

Ông cũng nói thêm, Nhật Bản và Mỹ sẽ có những bước đi cụ thể cho những hành động cụ thể đối phó với Triều Tiên, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Reuters dẫn Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho hay, Abe và Trump đã không thảo luận về hành động quân sự chống lại Triều Tiên.

Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Nhà Xanh tiết lộ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự định sẽ điện đàm với ông Trump sớm.

“Nếu lãnh đạo hai nước nói chuyện, có thể họ sẽ thảo luận về các lập trường đối với Triều Tiên, quan điểm của liên minh Mỹ - Hàn Quốc về Triều Tiên và những vấn đề khác, bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc”, vị quan chức dự đoán.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.